Phát hiện 2 khẩu súng thần công từ cuối thế kỷ XIX

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên Hồ Văn Tiến cho biết vừa tiếp nhận 2 hiện vật là súng thần công.

Hai khẩu thần công được người dân phát hiện trong quá trình rà tìm phế liệu tại khu phố Tân Thạnh thuộc thị xã Sông Cầu, cách mép nước Vũng Lắm khoảng 70 mét về phía Tây và cách tỉnh lỵ Phú Yên khoảng 50 cây số về phía Bắc.

Hai khẩu thần công đều có dạng hình trụ tròn, thu nhỏ dần từ đuôi súng đến miệng nòng, đúc bằng hợp kim gang và sắt; mỗi khẩu nặng khoảng 500 kg nhưng khác nhau về chi tiết trang trí, ký hiệu. Theo đó, một khẩu dài 198 cm, trên thân súng có đúc nổi biểu tượng hình vương miện cùng Ba chữ S J S và số 10. Một khẩu dài 188 cm, trên thân súng có đúc nổi biểu tượng hình vương miện cùng các chữ E O L và số 10.

Theo nhận định của Bảo tàng tỉnh Phú Yên, đây là hai khẩu thần công loại lớn, có xuất xứ từ các nước phương Tây và được đưa vào Phú Yên qua hải cảng Vũng Lắm (thị xã Sông Cầu ngày nay) từ cuối thế kỷ thứ XIX trở về trước. Khi đó, Vũng Lắm là một thương cảng lớn, có vị trí rất quan trọng trong hoạt động giao thương giữa Phú Yên với bên ngoài.

Mặc dù bị vùi lấp lâu ngày sâu dưới lòng đất 2,5 mét so với hiện trạng xung quanh nhưng hai khẩu súng còn tương đối nguyên vẹn, nhận rõ được những ký hiệu trên thân súng. Đây là trường hợp phát hiện hiếm hoi và lần đầu tiên Bảo tàng Phú Yên tiếp quản hiện vật súng thần công để phục vụ nghiên cứu, trưng bày phục vụ công chúng.


Thế Lập

Yên Bái: Phát hiện súng thần công thời Minh Mạng
Yên Bái: Phát hiện súng thần công thời Minh Mạng

Khẩu súng thần công dài 155 cm, được đúc bằng hợp kim gang, nặng khoảng 550 kg, trên thân có đúc nổi năm sản xuất bằng chữ Hán “Minh mệnh Nhị Thập Niên chế", nghĩa là năm Minh Mạng năm thứ 20 thì chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN