Phát hiện voi rừng 3 tháng tuổi chết do ngạt nước

Sáng 20/3, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy một voi hoang đã chết trong rừng thuộc địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Đàn voi hoang dã của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk


Voi chết được người dân phát hiện vào ngày 18/3, tại tiểu khu 289, xã Cư M’lanh, huyện Ea Súp (khu vực hồ Ea Súp Thượng). Đây là con voi hoang dã khoảng 2 đến 3 tháng tuổi, giống đực, cân nặng từ 50 đến 60 kg. Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cơ quan chức năng huyện Ea Súp đã vào khu vực voi rừng chết để tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường.

Theo ông Huỳnh Trung Luân, nguyên nhân voi chết được xác định là do ngạt nước trong lúc đi ăn theo đàn ở khu vực hồ Ea Súp Thượng. Con voi hoang dã bị chết là cá thể nằm trong đàn voi rừng có khoảng 8 con, thường xuyên di chuyển trong các khu rừng ở huyện Ea Súp, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) để kiếm ăn. Hiện xác voi chết đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định.

Liên quan đến việc voi chết tại tỉnh Đắk Lắk, trước đó, vào ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ 2013, một voi cái khoảng 35 tuổi, cân nặng khoảng 1,2 tấn; cao 2,7 mét, dài khoảng 3 mét của Trung tâm Du lịch Bản Đôn - Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn huyện Buôn Đôn.


Như vậy, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 8 con voi (1 voi nhà và 7 voi rừng) bị chết do săn bắn, làm việc quá sức, hay gặp nạn lúc kiếm ăn.


Anh Dũng
Đắk Lắk chỉ còn khoảng 80 con voi rừng
Đắk Lắk chỉ còn khoảng 80 con voi rừng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, năm 1980 đàn voi hoang dã trên địa bàn có trên 550 con thì nay chỉ còn từ 80 đến 110 con. Từ năm 1980 trở lại đây đã có 15 con voi rừng chết do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có việc voi chết do bị săn trộm lấy ngà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN