Tam Đường tang thương sau lũ ống

Ngày 12/8/2014, tại bản Tác Tình, thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra trận lũ ống gây hậu quả nghiêm trọng cuốn trôi một nhà dân, làm 2 người bị thương, 4 người chết và 1 người mất tích.

 

Địa điểm diễn ra vụ lũ ống, cuốn trôi nhà anh Tẩn Lao U, dân tộc Dao làm 4 người chết và 1 người mất tích.

 

Trận lũ ống xảy ra đã cuốn trôi cả một gia đình người Dao gồm 7 người (làm chết 5 người). Năm nạn nhân tử vong trong trận lũ ống này là vợ chồng anh Tẩn Lao U (37 tuổi), chị Tẩn Mẩy Chạn (31 tuổi) và ba cháu nhỏ Tẩn Tả Mẩy (14 tuổi), Tẩn San Mẩy (8 tuổi) và Tẩn A Sơn (3 tuổi).


Thi thể hai mẹ con chị Tẩn Mẩy Chạn và con gái cả Tẩn Tả Mẩy đã được tìm thấy ngay sau đó. Còn thi thể ba bố con anh Tẩn Lao U bị cuốn đi mất tích.


Cho đến 14h ngày 12/8, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm hai thi thể của hai cháu nhỏ là Tẩn San Mẩy và Tẩn A Sơn trên sông Nậm Mu thuộc địa phận giáp ranh xã Bản Bo (Tam Đường) và xã Phúc Khoa (Tân Uyên), cách địa điểm ngôi nhà tại bản Tác Tình khoảng gần 20km. Riêng thi thể anh Tẩn Lao U hiện vẫn chưa được tìm thấy.

 

Các thi thể tìm thấy được mai táng.

Nhà của anh Lê Viễn Dương bị sập đổ do sạt núi, một tảng đá lớn rơi vào nhà.

 

Bàn thờ cháu Lê Ngọc Trâm (con anh Lê Văn Dương) được lập tại ngôi nhà đổ nát.

Ông Hoàng Thọ Trung, chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: “Trận lũ ống xảy ra lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 12/8 sau những trận mưa kéo dài nhiều ngày tại đây. Hiện, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy xác 4 nạn nhân, còn lại 1 nạn nhân bị lũ cuốn đang được tìm kiếm. Hai người bị thương của gia đình này là hai cháu nhỏ Tẩn Mý Mẩy (10 tuổi) và Tẩn Lở Mẩy (14 tuổi, là cháu của gia đình bị lũ cuốn đến chơi và ngủ lại).


Vụ việc tang thương này xảy ra khiến cháu Tẩn Mý Mẩy mất cả bố lẫn mẹ trong trận lũ ống này. Ban Chỉ huy PCLB huyện Tam Đường đang duy trì chế độ trực 24/24 từ Ban Chỉ huy PCLB huyện cho đến các thôn bản, thường xuyên kiểm tra mực nước tại các sông, suối, đường giao thông, cầu cống và các khu vực dân cư xung yếu. Thành lập ban tìm kiếm cứu nạn, động viên thăm hỏi gia đình có người bị nạn. Bước đầu huyện đã hỗ trợ 36 triệu đồng cho thân nhân 6 người chết và 4 triệu đồng cho 4 người bị thương.

 

Anh Lê Văn Dương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường (Lai Châu).

Lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên cháu Tẩn Mý Mẩy (10 tuổi) cháu bé bị mất cả gia đình trong cơn lũ ống tại bản Tác Tình, huyện Tam Đường.

12 giờ ngày 12/8 các tuyến đường trên địa bàn huyện Tam Đường vẫn ngập nước.

Cũng trong đêm, rạng sáng 12/8, một tảng đá lở do sạt núi đã rơi trúng vào một căn nhà tại bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, gây tai nạn thảm khốc cho cả gia đình 3 người của anh Lê Viễn Dương. Hai vợ chồng anh Dương và vợ là chị Nguyễn Thị Lương đều bị thương (chị Lương bị chấn thương cột sống nặng, sau khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường đã được chuyển xuống Hà Nội). Con gái anh Dương mới 5 tháng tuổi là cháu Lê Ngọc Trâm đã tử vong tại chỗ.

 

Tin ảnh: Việt Hoàng

Lũ ống, đá rơi khiến 3 người chết
Lũ ống, đá rơi khiến 3 người chết

Một vụ lũ ống đã xảy ra ở bản Thác Cạn, thị trấn Tam Đường, cuốn trôi một nhà dân có 7 người trong nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN