Tàu hỏa trật bánh ở ga Hòa Đa-Phú Yên

Sáng 11/3, tàu hỏa T1 - HBN 4 chạy từ ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) đi ga Giáp Bát (Hà Nội), khi đến ga Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), vào lúc 6 giờ 1 phút thì bánh tàu ở toa số 3 đã trật khỏi đường sắt, buộc đoàn tàu phải dừng lại để khắc phục sự cố.

Nhằm giải phóng nhanh đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên, ngành đường sắt đã huy động hơn 40 nhân viên và phương tiện cứu chữa của Đội khám, sửa chữa xe của ga Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và Đội ứng cứu, sửa chữa xe của ga Diêu Trì (tỉnh Bình Định) đã đến hiện trường.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến 10 giờ 35 phút thì bánh của toa số 3, tàu T1 - HBN 4 đã được đưa trở lại đường sắt để tiếp tục hành trình.

Tàu T1 - HBN4 trật bánh ở Phú Yên tuy không gây thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên sự cố này cũng đã làm cho tàu SE4 phải dừng lại ga Tuy Hòa để chờ thông tuyến.


Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Xe cẩu đổ sập khi cứu hộ tai nạn tàu Bắc-Nam
Xe cẩu đổ sập khi cứu hộ tai nạn tàu Bắc-Nam

Vào buổi sáng, đầu chiếc xe tải nằm chắn ngang đường sắt đã được cẩu đi. Tuy nhiên, khi chiếc cần cẩu đang thực hiện cẩu toa khách số 1 thì bị lật cẩu, sập xuống đường khiến người dân một phen hốt hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN