Tây Ninh: Rà soát, di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Địa bàn tỉnh Tây Ninh đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất tinh bột sắn, chăn nuôi gia súc thường xuyên xả thải trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Đông, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chú thích ảnh
Rác và nước thải màu đen chảy ra ngoài gây ô nhiễm môi trường tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng (Tân Châu, Tây Ninh). Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Xử lý nhiều doanh nghiệp vi phạm

Có nhà liền kề với mương nước thải dẫn ra rạch Bàu Nâu của trang trại ông Lê Trường Đức (ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu; đang nuôi 900 con lợn thịt), chị Nguyễn Thị Hằng cho biết, tình trạng ô nhiễm của trang trại này đã kéo dài trong nhiều năm. Mùi hôi thối nồng nặc khiến cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn, việc kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng rất lớn.

"Mùi hôi thối gắt nồng, đôi khi còn có mùi của lợn chết, gây cảm giác khó chịu, buồn nôn. Nhiều người dân ở đây hiện nay bị viêm xoang, viêm mũi, đau đầu, dị ứng… Lúc ăn cơm cũng phải đóng cửa để hạn chế mùi hôi. Người già, trẻ em đều không ai chịu nổi", chị Hằng bức xúc.

Cách trang trại ông Đức khoảng 300 m là trang trại chăn nuôi lợn nái của ông Lê Văn Công (ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) xả thải trực tiếp ra rạch Bàu Nâu. Theo ông Trần Phước Vinh (ngụ ấp Trường Đức), gần 10 năm nay, trại nuôi lợn này liên tục xả thải trực tiếp ra rạch, chôn lấp lợn chết ở khu vực xung quanh, gây ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt khiến người dân rất bức xúc. Bà con đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trước đó, nước sông Vàm Cỏ Đông có dấu hiệu bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguồn nước chuyển sang màu đen và có mùi hôi lạ. Ngành chức năng của tỉnh đã vào cuộc phát hiện 9 doanh nghiệp vi phạm về xả nước thải vượt chuẩn ra môi trường, không vận hành công trình xử lý chất thải; đặt cống ngầm, máy bơm công suất lớn xả thải thẳng ra môi trường, không nằm trong giấy phép xả thải, giấy xác nhận hoàn thành công trình xử lý nước thải do cơ quan chức năng của tỉnh cấp trước đó... với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 2,9 tỷ đồng.

Trong đó, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành (là địa phương được tỉnh lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023) có 6/10 cơ sở chế biến tinh bột sắn xả nước thải có từ 1 - 2 chỉ tiêu vượt chuẩn cho phép; 2 cơ sở có hành vi xây lắp, lắp đặt đường ống xả thải trái phép để xả thải không qua xử lý ra môi trường. UBND tỉnh đã có quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Lê Tính 830 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đặng Hùng Duy và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thúy, mỗi đơn vị bị phạt 800 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Phùng Xuân bị phạt 120 triệu đồng…

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt hành chính 10 cơ sở chế biến tinh bột sắn trên địa bàn xã Trường Đông với tổng số tiền trên 982 triệu đồng (có cơ sở bị xử phạt 2 lần) về hành vi xả thải không đạt chuẩn ra môi trường. Một số doanh nghiệp ở xã Trường Đông đã bị phạt nặng gồm: Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Minh Thanh bị phạt 170 triệu đồng, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Đặng bị phạt 134 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngân Khoa bị phạt 96 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thúy bị phạt 30 triệu đồng...

Ông Ngô Tùng Minh, Trưởng ấp Trường Ân, xã Trường Đông cho biết, khi sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm, ông đã ghi nhận trên 30 cuộc phản ảnh của người dân. Theo đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hoặc cho di dời các cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường đi nơi khác để đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Rà soát, di dời các cơ sở gây ô nhiễm

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Đông Huỳnh Thiện Huấn, địa phương hiện vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp có hành vi lén lút xả thải gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương đã ghi nhận phản ánh của người dân và có báo cáo với ngành chuyên môn để kịp thời xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân xã đã tăng cường kiểm tra, vận động các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đến nay, địa bàn vẫn còn tình trạng vi phạm.

Ông Lê Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành cho biết, có tình trạng các cơ sở sản xuất trên địa bàn (có đầu tư hệ thống xử lý chất thải) xả thải chưa xử lý ra môi trường, do công suất xử lý không đáp ứng được so với quy mô sản xuất. Theo ghi nhận, để đầu tư hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, các doanh nghiệp phải bỏ ra số tiền rất lớn. Do đó, các doanh nghiệp này thường lén lút xả thải ra môi trường hoặc chây ỳ, chấp nhận bị phạt để hoạt động cầm chừng, dẫn đến tái diễn tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành thông tin, hiện tại, xung quanh các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Trường Đông đang có dân cư sinh sống tập trung đông. Để đảm bảo thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người dân, thời gian tới, thị xã kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm mới. Các doanh nghiệp thường xuyên vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, ngoài biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, địa phương sẽ đề xuất áp dụng hình thức phạt bổ sung, tước giấy phép hoạt động có thời hạn đối với các cơ sở vi phạm; niêm phong, đình chỉ hoạt động các cơ sở này theo quyết định xử phạt của cấp có thẩm quyền...

Nếu các doanh nghiệp không khắc phục các hành vi vi phạm, xã sẽ áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động, cưỡng chế biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di dời dự án, cơ sở sản xuất không đảm bảo môi trường đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, đánh giá khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2177/UBND-KT, ngày 17/7/2023 về việc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Theo đó, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Chú thích ảnh
Tường rào khoảng 50m bao quanh của bãi rác của Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh đỗ sập, rác tràn qua đất canh tác của người dân. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Sở đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng hoàn chỉnh các công trình xử lý chất thải theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt; lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; không được phép đưa dự án đi vào hoạt động và xả nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường. Các doanh nghiệp có hành vi tái phạm nhiều lần, Sở sẽ đề xuất chính quyền địa phương rà soát xây dựng lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực dân cư.

Minh Phú (TTXVN)
Ô nhiễm môi trường do khai thác đá ở Thanh Hóa
Ô nhiễm môi trường do khai thác đá ở Thanh Hóa

Thời gian qua, tại các huyện Hà Trung, Yên Định của tỉnh Thanh Hoá, đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác mỏ đá và chế biến đá mỹ nghệ, song vẫn chưa được xử lý triệt để. Để khắc phục tình trạng này, UBND các huyện đang tập trung kiểm tra, yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn... ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN