Tích cực xác minh vụ sản phụ tử vong tại trạm y tế xã Liên Giang

Ngày 26/11, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết đã nhận được Công văn của Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ việc liên quan đến sản phụ tử vong sau sinh tại Trạm Y tế xã Liên Giang (huyện Đông Hưng, Thái Bình) vào trưa ngày 24/11. 

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai một số nội dung nhằm hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong người mẹ và trẻ sơ sinh.

Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo các Trung tâm y tế và các bệnh viện huyện, thành phố kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, giám sát và thường xuyên có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật cũng như đào tạo nâng cao chất lượng điều trị tại các trạm y tế để hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh.

Sáng 26/11, Sở Y tế tỉnh Thái Bình ra văn bản số 784/SYT-NVY do ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở ký báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình về vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Hiền (sinh 1988, trú quán tại thôn Minh Hồng, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tử vong sau sinh vào trưa ngày 24/11.

Người dân tụ tập trước cổng trạm y tế xã Liên Giang. Ảnh: laodong.com.vn


Theo văn bản trên, ngày 24/11, sản phụ Nguyễn Thị Hiền có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa đến trạm y tế xã Liên Giang lúc 7h20. Tại đây, chị Hiền được tiến hành khám thai, khám toàn trạng. Mọi dấu hiệu liên quan đến thai sản và sản phụ đều không có gì bất thường. 9h15, sản phụ đẻ thường được 1 bé trai nặng 3,5kg, người đỡ đẻ là nữ y sĩ sản nhi Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1965). Từ lúc sinh xong đến 10h20, mọi biểu hiện của sản phụ Hiền và thai nhi đều bình thường.

Khoảng 10h30 sản phụ có dấu hiệu mệt, ra máu (vùng kín) nhiều, nhân viên y tế trạm đã tập trung cứu chữa sản phụ. Khoảng 60 phút sau, tình trạng của sản phụ ngày một xấu. Lúc 11h30, Trạm y tế đã điện cho Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình yêu cầu chi viện. Đến 12h17, Trung tâm cấp cứu 115 và kíp bác sĩ thường trú của bệnh viện Phụ sản về đến Trạm y tế xã Liên Giang thì lúc này sản phụ Hiền da đã xanh, niêm mạc nhợt, mạch và huyết áp không đo được, gọi hỏi không trả lời. Kíp cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực nhưng không có kết quả, sản phụ tử vong sau đó khoảng 10 phút.

Quá trình nghiên cứu diễn biến lâm sàng, Sở Y tế tỉnh Thái Bình bước đầu xác định, sản phụ Nguyễn Thị Hiền tử vong do “băng huyết sau đẻ do đờ liệt tử cung”. Đây là một dạng tai biến thường gặp trong sản khoa, cần phải tổ chức mổ cấp cứu kết hợp với hồi sức tích cực thì mới có thể cứu sống được sản phụ.

Qua tìm hiểu, xác minh, phóng viên được biết, lần đẻ này là lần thứ 2 đối với sản phụ Hiền. Lần 1, sản phụ Hiền sinh non tháng (thai 7 tháng) được 1 bé trai, nay đã 4 tuổi. Lần sinh này, thai 38 tuần tuổi và được quản lý thai tại Trạm y tế xã Liên Giang. Sản phụ đã đi khám thai 4 lần tại trạm y tế, lần đầu vào tuần thứ 6 của thai kỳ. Trong những lần đi khám thai, các chỉ số đều bình thường; sản phụ đã được tiêm phòng uốn ván mũi 3 vào tháng thứ 6 của thai kỳ.

Theo nhiều thân nhân của sản phụ Hiền cho biết, lúc 7h30, ngày 26/11, đám tang sản phụ Nguyễn Thị Hiền đã được gia đình tiến hành. Chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của gia đình, người thân nội ngoại, hàng trăm người dân trên địa bàn xã Liên Giang đã đến động viên, chia sẻ cùng gia đình và đưa tiễn sản phụ Hiền về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Liên Giang.


Xuân Tiến
Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong tại Lâm Đồng
Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong tại Lâm Đồng

Chiều 25/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà để làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ Tạ Thị Hảo (sinh năm 1982, trú tại xã Đạ Đờn, Lâm Hà) tử vong vào khoảng 13 giờ 45 cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN