Vụ trực thăng rơi ở TP.HCM: 4 chiến sỹ hy sinh

Trao đổi phóng viên TTXVN trưa 28/1, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Đã xác định được địa điểm máy bay trực thăng UH-1 rơi sáng 28/1 là tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và 4 người trên máy bay đã hy sinh.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, hiện nay các lực lượng chức năng đang triển khai giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Vào lúc 13 giờ, ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực máy bay rơi (cách khá xa khu dân cư). Các lực lượng quân đội, phòng cháy chữa cháy, công an của Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tham gia công tác khắc phục hậu quả.


Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh, bác sỹ Nguyễn Đình Tổng, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết: Bệnh viện đang triển khai công tác tiếp nhận và bảo quản thi thể các nạn nhân. Nếu nhận dạng được, sẽ tổ chức tang lễ theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trong trường hợp không nhận dạng được, Bệnh viện sẽ làm các thủ tục xét nghiệm ADN để xác định danh tính trước khi mai táng.

Xe cứu thương đến hiện trường vụ tai nạn.



TTXVN/Tin tức
Trực thăng quân sự mất tích khi đang huấn luyện bay
Trực thăng quân sự mất tích khi đang huấn luyện bay

Máy bay trực thăng UH-1 của không quân Việt Nam xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất-TPHCM với tổ lái 4 người đã mất tín hiệu bay và chưa xác định được điểm rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN