Xe khách lao xuống vực, 12 người thiệt mạng

Tính đến 23 giờ ngày 1/9, hơn 30 nạn nhân trong vụ xe khách Sao Việt chở 53 hành khách lao xuống vực ở Sa Pa đã được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, trước đó, 12 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 4D, thuộc địa phận giáp ranh xã Trung Chải, huyện Sa Pa và xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai, xe ô tô khách chất lượng cao của Công ty Sao Việt BKS 29B-08582 đã lao xuống vực sâu gần 200m mang theo toàn bộ 53 hành khách trên xe.

Cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lục Văn Toán-TTXVN


Toàn bộ y, bác sĩ của khoa Nội và Khoa Ngoại các Bệnh viện tuyến tỉnh được huy động tham gia cấp cứu cho các nạn nhân. Ảnh: Lục Văn Toán-TTXVN



Theo ông Nguyễn Bá Huệ, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã huy động toàn bộ y, bác sĩ của khoa Nội và Khoa Ngoại của các Bệnh viện tuyến tỉnh tham gia cấp cứu và phẫu thuật cho các nạn nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ tai nạn, đến thời điểm 22 giờ đêm 1/9, lực lượng cứu hộ đã xác định được 6 nạn nhân tử vong tại chỗ. Như vậy số nạn nhân tử vong của vụ tai nạn thảm khốc này được xác định đến nay là 18 người. Công tác tìm kiếm đã được tiến hành hết sức khẩn trương trong đêm 1/9.

Ông Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện: Bát Xát, Sa Pa và Lào Cai đã huy động tối đa lực lượng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nhận được tin một xe khách chạy từ hướng Lai Châu về Hà Nội đã lao xuống vực sâu mang theo toàn bộ hành khách trên xe, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã cử Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và lãnh đạo Bộ Y tế ngay trong đêm 1/9 lên Lào Cai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các biện pháp khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại thấp nhất về người, khẩn trương đưa người bị thương đến cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn tới các gia đình có người bị tử vong trong vụ tai nạn này, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn để xử lý nghiêm theo pháp luật và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.




Hương Thu (TTXVN)
Xe khách bốc cháy, 12 người thoát chết
Xe khách bốc cháy, 12 người thoát chết

Nhiều bệnh nhân trong xe khách 16 chỗ đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN