Yên Bái: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn

Sau những nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ sáng 5/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của bà Đặng Thị Tuyết Lan, người phụ nữ bị nước cuốn trôi trong thời điểm mưa lũ bất ngờ xảy ra tối 4/9 trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.


Hiện trường nơi nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Đức Tưởng-TTXVN


Địa điểm tìm thấy thi thể cách nơi bà Lan gặp nạn khoảng 500 mét ( thuộc tổ 50 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái).

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4/9, bà Đặng Thị Tuyết Lan, sinh năm 1965, cư trú tại tổ 31A phường Đồng Tâm đi qua cây cầu tạm bắc qua suối Khe Dài của gia đình thì bất ngờ cầu bị sập, làm bà Lan rơi xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ nhiều đoạn đường nội thị của thành phố Yên Bái. Tại trục đường Kim Đồng và khu vực tổ 25 (phường Minh Tân), khu vực các tổ 19; 20; 23; 24; 26; 39; 72 (phường Yên Ninh), tổ 53 phường Nguyễn Thái Học và thôn 1 (xã Phúc Lộc) đã có 88 hộ dân bị nước tràn vào nhà, thiệt hại nhẹ.

Hiện tại, ở thành phố Yên Bái trời đã hửng nắng, nước đã rút. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn được tăng cường để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Tuấn Anh (TTXVN)
Lũ cuốn trôi một người ở Yên Bái
Lũ cuốn trôi một người ở Yên Bái

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp ở khu vực Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái chiều và đêm 4/9 đã xảy ra mưa vừa, mưa to, gây thiệt hại nặng làm một người mất tích do lũ cuốn trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN