Tây Ninh: Xét xử vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Tân Phú

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân huyện Tân Châu (Tây Ninh) tuyên án sơ thẩm đối với 7 bị cáo về tội "gây rối trật tự cộng cộng" xảy ra tại ấp Tân Tiến (Tây Ninh).

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân huyện Tân Châu (Tây Ninh) tuyên án sơ thẩm đối với 7 bị cáo: Vũ Thị Cương (sinh năm 1966), Trần Thị Nhẫn (sinh năm 1952) mức án 30 tháng tù treo; Ngô Thị Trúc Mai (sinh năm 1968), Trần Thị Thoại (sinh năm 1957), Hà Thị Mơ (sinh năm 1957), Đào Thị Tiến (sinh năm 1960) và Phạm Thị Bang (sinh năm 1946) mức án 24 tháng tù treo về tội "gây rối trật tự cộng cộng" xảy ra tại ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu. Các bị cáo đều cư ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu.

Nhiều người dân ra đường chặn xe chở cát. Ảnh: baotayninh.vn

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tháng 9/2017, một số người dân sống dọc theo tuyến đường DH 805 thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu bức xúc về việc xe ô tô tải vận chuyển cát từ bãi cát của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc- Chi nhánh 2 (gọi tắt là Công ty Việt Úc) lưu thông trên tuyến đường DH 805 để ra đường 785 gây ra ô nhiễm khói, bụi và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác lưu thông trên đường DH 805 nên đã ra đường ngăn không cho các xe chở cát lưu thông trên tuyến đường DH 805.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Tân Phú và huyện Tân Châu đã tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa đại diện Công ty Việt Úc và những người dân có bức xúc. Trong lần đối thoại ngày 19/11/2017, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện Tân Châu chủ trì đã cùng với chính quyền địa phương xã Tân Phú và đại diện các ban ngành liên quan, đại diện Công ty Việt Úc giải đáp đầy đủ các bức xúc của người dân. Sau đối thoại, Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu ra thông báo về kết luận nội dung đối thoại.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân không đồng ý với nội dung kết luận của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu.

Đến ngày 27/11/2017, xe ô tô biển kiểm soát 70C-032.86 do Nguyễn Minh Thắng điều khiển và xe ô tô biển kiểm soát 70H-4972 do Nguyễn Trung Hậu điều khiển chở cát lưu thông trên đường DH 805 từ bãi cát Công ty Việt Úc ra đường 785 thì Vũ Thị Phượng, Mai Bạch Long, Trịnh Xuân Liễu, Nguyễn Thị Ngoan cùng ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu ra đường chặn xe không cho lưu thông, buộc xe phải quay lại bãi cát và ra về bằng đường khác.

Ngày 28/11/2017, xe ô tô 70C-065.70 do Trần Văn Hợp điều khiển, xe ô tô 70C-064.94 do Nguyễn Văn Nhân điều khiển và xe ô tô 70C-049.17 do Phan Văn Hậu điều khiển chở cát lưu thông trên đường DH 805 từ bãi cát Công ty Việt Úc ra đường 785 đã bị Vũ Thị Cương, Trần Thị Nhẫn, Hà Thị Mơ, Đào Thị Tiến, Dương Thị Giong, Võ Thị Dân, Nguyễn Văn Minh cùng ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu ra đường chặn xe không cho lưu thông, buộc các xe phải quay lại bãi cát đổ lại cát, chạy xe không về.

Ngày 29/11/2017, xe ô tô do Trần Văn Hợp điều khiển và xe ô tô do Trần Khánh Kính điều khiển chở cát lưu thông trên đường DH805 từ bãi cát Công ty Việt Úc ra đường 785 thì bị Vũ Thị Cương, Trần Thị Nhẫn, Hà Thị Mơ, Đào Thị Tiến, Dương Thị Giong, Võ Thị Dân, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Cúc cùng ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu ra đường chặn xe không cho lưu thông cho đến khoảng 12 giờ cùng ngày.

Sự việc xảy ra, Công an xã Tân Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Thị Cương, Trần Thị Nhẫn, Dương Thị Giong về hành vi gây rối trật tự công cộng.


Đến 14 giờ ngày 11/12/2017, các xe ô tô biển kiểm soát 70C-065.70 do Trần Văn Hợp điều khiển, xe ô tô  70C-064.94 do Nguyễn Văn Nhân điều khiển và xe ô tô 70C-075.43 do Phan Mạnh Sơn điều khiển chở cát từ bãi cát Công ty Việt Úc lưu thông trên đường DH805 để ra đường 785 thì Vũ Thị Cương, Trần Thị Nhẫn, Ngô Thị Trúc Mai, Trần Thị Thoại, Hà Thị Mơ, Đào Thị Tiến, Phạm Thị Bang ra đường đứng, ngồi, nằm trước đầu xe ô tô chở cát để cản trở, chặn lại không cho lưu thông và lớn tiếng nên có rất nhiều người dân tập trung ra đường đứng xem gây mất trật tự nghiêm trọng, dẫn đến ách tắt giao thông trên đường từ 14 - 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Khi đại diện Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, Công an xã Tân Phú, Công an huyện Tân Châu đến tiến hành giải thích, vận động và yêu cầu những người chặn xe giải tán để các phương tiện lưu thông, nhưng các đối tượng kể trên không chấp hành nên Công an huyện Tân Châu phối hợp Công an xã Tân Phú tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với những người này. Lúc này, các xe ô tô chở cát được lưu thông, giao thông trên tuyến đường mới được thông suốt, trật tự ở khu vực được ổn định trở lại.

Ngày 12/12/2017, Công an huyện Tân Châu chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu để xử lý hình sự đối với những người gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đây.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Huyện Phù Mỹ (Bình Định) thông tin chính thức về việc người dân tụ tập đông người, gây rối trật tự
Huyện Phù Mỹ (Bình Định) thông tin chính thức về việc người dân tụ tập đông người, gây rối trật tự

Chiều 18/4, UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã thông tin chính thức về vụ việc xảy ra tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ nhằm xây dựng Dự án điện gió phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN