Thu giữ hàng trăm kg thịt lợn đã bị nấm mốc, không rõ nguồn gốc

Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thu giữ 272 kg thịt lợn xuất hiện nấm mốc xanh, có dấu hiệu phân hủy đang được đưa đi tiêu thụ.

Đặc biệt, số thịt lợn này được vận chuyển từ vùng có dịch lở mồm long móng sang địa phương khác, gây nguy cơ lây lan bệnh dịch.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng kiểm tra số thịt heo không rõ nguồn gốc. Ảnh: baolamdong.vn

Ngày 11/3, Công an huyện Bảo Lâm nhận được tin báo của người dân cho biết có 1 xe ô tô đang giao thịt lợn nghi không rõ nguồn gốc cho 1 tiểu thương tại địa bàn thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Ngay sau đó, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện nói trên.

Ghi nhận tại hiện trường, số thịt lợn này đựng trong 7 bao tải màu trắng, được vận chuyển trên xe ô tô khách biển kiểm soát 49B - 009.08 do tài xế Trần Văn Giao (ngụ tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) điều khiển. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc của số thịt lợn nói trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu tài xế Giao khai nhận: Sáng 11/2, tài xế Giao nhận chở thuê số thịt lợn này của 1 người phụ nữ (ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) vận chuyển đến giao cho 1 tiểu thương tại thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Trong lúc đang dừng xe để giao hàng thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ.

Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, toàn bộ số thịt lợn trên đã được thui vàng và ướp đá. Hầu hết thịt đã bị nấm mốc, trong đó có nhiều miếng thịt đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không rõ nguồn gốc.

Được biết, Đạ Tẻh là một trong những địa phương đang xảy ra dịch lở mồm long móng khiến hàng trăm con lợn mắc bệnh.

Công an huyện Bảo Lâm đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục để tiêu hủy số thịt lợn nói trên theo quy định.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Theo sát diễn biến thị trường, không để xảy ra tình trạng bất ổn đối với mặt hàng thịt lợn
Theo sát diễn biến thị trường, không để xảy ra tình trạng bất ổn đối với mặt hàng thịt lợn

Bộ Công Thương luôn theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường và đề xuất giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN