13 sinh vật nước ngọt 'đáng sợ' nhất hành tinh

Thiên nhiên hoang dã chứa đựng vô vàn các loài động vật đáng sợ từ hành vi cho đến vẻ ngoài của chúng. Có loài nguy hiểm như chính vẻ ngoài của chúng nhưng cũng có loài lại vô hại dù trông có vẻ đáng sợ.

Nổi tiếng vì hàm răng sắc nhọn và lượng lớn thức ăn mà chúng ngốn vào, cá răng đao sinh sống ở nhiều lưu vực sông lớn ở Nam Phi. Cá răng đao là một loài ăn xác chết và là loài ăn thịt đóng vai trò quan trọng tại các dòng sông bản địa. Khi nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, chúng quay ra ăn thịt đồng loại của mình.


Mặc dù có tên là lươn điện, nhưng đây thực chất là một loại cá dao và có quan hệ gần với cá da trơn hơn với lươn. Loài cá này sống ở các con sông ở Amazon và Orinoco của Nam Mỹ, nơi chúng săn mồi và tự bảo vệ mình bằng cách tạo ra những cú phóng điện với cường độ mạnh. Lươn điện có thể tạo ra các xung điện lớn hơn 500 vôn, với cường độ lớn hơn 1 ampe, đủ đế giết một người trưởng thành.


Nhện Goliath ăn thịt chim là loài nhện lớn thứ hai trên thế giới. Loài nhện khổng lồ này sống ở những vùng đất thấp, mềm ẩm ở các khu rừng mưa phía bắc Nam Mỹ. Sải chân của chúng có thể lên tới 30 cm và chúng có thể nặng tới hơn 170 gam. Nhện đực có tuổi thọ từ 3 - 6 năm, trong khi nhện cái có tuổi thọ từ 15 - 25 năm. Mặc dù có tên là nhện ăn thịt chim song chim không phải là con mồi chính của loài nhện này. Món khoái khẩu của chúng là côn trùng và loài không xương sống.


Sống phần lớn ở châu Phi, cá hổ là những tay săn mồi đáng sợ với những chiếc răng xé sắc nhọn. Chúng thường săn theo đàn và ăn các loài động vật lớn. Thi thoảng chúng cũng tấn công con người. Loài cá hổ lớn có thể nặng tới 50kg, sống ở sông Congo và hồ Tanganyika. Cũng có loài chỉ nặng đến 15kg và sống ở hệ thống sông Zambezi.


Cá sấu sông Nile là loài bò sát lớn sống chủ yếu ở châu Phi, nổi tiếng là loài sự hung bạo, gieo rắc chết chóc. Cá sấu đực thường dài từ 3,5 - 5m. Những con cá sấu đơn lẻ tấn công vào bất cứ mục tiêu nào có kích thường bằng hoặc bé hơn chúng. Nhưng nếu đi săn theo đàn, cá sấu sông Nile có thể quật ngã cả những con hà mã hay tê giác to lớn. Hằng năm, ước tính cá sấu sông Nile gây ra cái chết cho vài trăm đến vài ngàn người.


Loài cá lóc háu ăn và hung tợn là những tay săn mồi thiện nghệ, có thể dài tới 1m. Chúng có đặc tính tấn công bất kì vật thể nào di động khi đang đi kiếm ăn. Nguồn thức ăn của chúng là các loài không xương sống, ếch nhái và các loài cá nhỏ hơn. Cá lóc có thể thở trong không khí và sống trong môi trường không có nước tới 4 ngày. Chúng cũng có thể sống sót qua thời kì hạn hán bằng cách đào lỗ vùi mình vào trong bùn đất. Nhiều loài cá lóc là loài bản địa ở phần lớn các nước châu Á.


Rùa lá mata mata là loài rùa nước ngọt sống ở vùng Amazon và Orinoco của Nam M. Loài rùa lạ này gần như hoàn toàn sống ở môi trường nước. Chúng thường thích những vùng nước nông và tĩnh nơi chúng có thể dễ dàng ngóc đầu lên khỏi mặt nước để thở. Rùa lá mata mata có thể đạt cân nặng 15kg, chúng ăn các loài không xương sống và cá, không hề gây hại cho con người như vẻ ngoài kì dị của chúng.


Con cá da trơn khổng lồ lớn nhất từng được ghi nhận là cá da trơn ở sông Mekong, đạt kích thước 3,2m và nặng 300kg. Loài cá này sinh sống dọc theo sông ngòi ở nhiều quốc gia ở Đông Nam Á nhưng số lượng của hiện nay của chúng đang bị giảm sút vì môi trường sống bị thay đổi. Các loài cá da trơn khổng lồ ở sông Mekong có thể sống tới hơn 60 năm và hiếm khi làm hại con người.


Nhện chuông lặn là loài nhện duy nhất trên thế giới sống gần như hoàn toàn dưới nước. Cũng như các loài nhện khác, nhện chuông lặn phải thở, nhưng nó tự tạo ra nguồn cung không khí cho nó bằng cách tạo ra một bong bóng khí và giữ bằng chân và bụng. Nhện chuông lặn thỉnh thoảng buộc phải trở lại mặt nước để nạp lại lượng không khí. Nhện chuông lặn được tìm thấy ở Bắc và Trung Âu cũng như một số khu vực của Bắc Á.


Trăn anaconda là một trong những loài lớn nhất thuộc bộ rắn trên thế giới. Chúng sống ở các con sông và vùng đất ẩm của Nam Phi. Từ anaconda được cho là xuất phát từ từ anaikolra trong tiếng Tamil, có nghĩa là "kẻ giết voi" để ám chỉ đến danh tiếng lẫy lừng của loài bò sát đáng sợ này. Trăn anaconda ăn cá, chim, bò sát và các loài thú nhỏ. Những con lớn có thể làm hại con người. Trăn anaconda không có độc, chúng giết con mồi bằng cách bóp chết rồi nuốt chửng.


Cá đuối nước ngọt sống ở các con sông ở Đông Nam Á và bắc Australia, nơi tập trung số lượng lớn của chúng. Cá đuối nước ngọt có thể dài 5m, nặng đến 600kg. Loài cá đuối nước ngọt ít được phát hiện bởi chúng thường ẩn mình trong đất sỏi. Chúng săn sò và cua. Đuôi của cá đuối nước ngọt chứa chất độc chết người.


Cá ma cà rồng được tìm thấy dọc theo sông Amazon. Con mồi chủ yếu của chúng là các loài cá nhỏ hơn, đặc biệt là cá răng đao. Con mồi bị kết liễu trong hàm răng sắc nhọn vào chúng. Những chiếc răng nanh của cá ma cà rồng có thể dài đến 15cm.


Trong tất cả các loài đáng sợ, từ hành vi cho đến vẻ ngoài, nhất sống trong môi trường nước ngọt, loài cá nhỏ bé candiru có thể là loài đứng đầu bảng xếp hạng. Loài cá nhỏ bé này thường sống kí sinh trong mang cá của các loài cá lớn hơn ở Amazon. Tuy nhiên, có nhiều bản báo cáo cũng chỉ ra rằng có nhiều trường hợp cá candiru sống kí sinh trong niệu đạo con người. Cá candiru có kích thước bề ngang khoảng 6mm và dài khoảng 7cm.



A.M (Theo National Geographic)
Những hố tử thần đáng sợ nhất thế giới
Những hố tử thần đáng sợ nhất thế giới

Đó là những hố sụt trên mặt đất, hình thành do mưa làm xói mòn các lớp đá mềm bên dưới. Chúng có mặt ở mọi nơi trên thế giới. Thông thường, hố sụt khá nhỏ nhưng đôi khi chúng có kích thước khổng lồ như thế này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN