Gian nan đến trường nơi vùng lũ Long An

Đến thời điểm hiện tại, nước lũ dâng cao đã phủ trắng các cánh đồng ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An.

Nhiều tuyến đường trong đó cũng bị ngập lụt, khiến cho đường đến trường của các em học sinh vùng lũ càng gian nan hơn. Hằng ngày, các em phải dậy từ rất sớm, sử dụng xuồng làm phương tiện đến trường với nhiều vất vả.  

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sân trường Tiểu học Vĩnh Đại (Tân Hưng) ngập trong nước lũ, phụ huynh và giáo viên phải dùng bao cát đắp đường cho các em học sinh đi lại.
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm, những chiếc xuồng nhỏ chở các em học sinh vượt qua cánh đồng mênh mông nước lũ ở ấp Vĩnh Bửu (Vĩnh Đại, Tân Hưng) để đến trường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một ngày hai buổi, các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Đại (Tân Hưng) được cha mẹ đưa đón bằng xuồng trên quãng đường dài từ 6-8 km.
Bùi Giang (TTXVN)
Triều cường dâng cao, phụ huynh bỏ xe cõng con đến trường
Triều cường dâng cao, phụ huynh bỏ xe cõng con đến trường

Ngày 10/10 là ngày thứ tư liên tiếp, thành phố Cần Thơ có triều cường dâng cao, gây ngập nặng nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN