Người dân TP Hồ Chí Minh đổ xuống đường vui countdown và đón Năm mới

Tối 31/12, đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đổ về khu vực trung tâm để vui chơi, xem các chương trình phục vụ Tết Dương lịch 2018, cùng đếm Countdown và chờ đón màn bắn pháo hoa chào năm mới.

Từ 18 giờ, các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đã bắt đầu cấm các phương tiện giao thông, dòng người đổ về khu vực này càng lúc càng đông đúc. Các tuyến đường như Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Nam Kì Khởi Nghĩa… các phương tiện di chuyển khá chậm. Các khu vực gửi xe trên các tuyến đường này cũng trở nên quá tải.

Người dân đổ về khu vực trung tâm thành phố khá đông nên các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 31/12 đều kẹt cứng.

Bắt đầu từ 20 giờ, trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, UBND quận 1, Bưu điện TP Hồ Chí Minh và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng bắt đầu mở hệ thống đèn trang trí thu hút hàng ngàn người dân tới xem.

Đường phố đông đúc, nhiều người dân phải leo lề để di chuyển qua khu vực kẹt xe tại trung tâm.

Trình chiếu ánh sáng nghệ thuật tại trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.

Người dân tập trung xem biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ năm nay cũng có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) dịp Tết Dương lịch 2018 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.


Trong khi đó, tại khu "phố Tây" Bùi Viện, cả tuyến phố đều đông nghịt người cùng tham gia tiệc đêm hoặc chờ đón khoảnh khắc giao thừa với mà trình diễn pháo hoa tầm cao tại đầu hầm Thủ Thiêm (phía quận 2).

Cả tuyến "phố Tây" Bùi Viện đông ken người xuống phố đón chào năm mới.

Cùng ăn uống để chờ đón thời khắc giao thừa năm mới.

Cùng tham dự chương trình đếm ngược - Countdown đón mừng năm mới.

Cùng hoà nhịp chào đón năm mới, nhiều người dân đã xuống đường bán pháo giấy và pháo hoa cầm tay cho khách vui chơi.

Nhiều điểm cũng đã thắp pháo hoa sáng.

Chuẩn bị cả vòng tay phát sáng để chào đón thời khắc giao thừa.

Một đôi khách người nước ngoài không giấu được niềm vui của mình trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa.

Tối nay, TP Hồ Chí Minh có 4 điểm bắn pháo hoa đón chào năm mới 2018, gồm 1 điểm bắn tầm cao ở khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Pháo hoa tầm thấp được bắn ở Công viên văn hoá Đầm Sen.

Pháo hoa tầm cao được bắn ở đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) trong đêm giao thừa.

Nhiều người thích thú với màn bắn pháo hoa sau một năm TP Hồ Chí Minh không được bắn trong các dịp lễ, Tết.



Nhóm PV/Báo Tin tức
Ngắm hoa bồ công anh khổng lồ lung linh trên đường phố Sài Gòn về đêm
Ngắm hoa bồ công anh khổng lồ lung linh trên đường phố Sài Gòn về đêm

Khắp các tuyến đường khu vực trung tâm Sài Gòn "nở hoa" lung linh trong ánh đèn nghệ thuật chào đón năm mới 2018. Năm nay, đường Phạm Ngọc Thạch nổi bật với những đoá hoa bồ công anh khổng lồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN