Người dân TP Hồ Chí Minh háo hức chờ đón giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ về các ngả đường trung tâm thành phố, đường hoa Tết Nguyễn Huệ, Hội Hoa xuân Tao Đàn... để vui chơi, chụp ảnh và chờ đón màn pháo hoa trong thời khắc giao thừa mừng năm mới 2019.

Tối 30 Tết (4/2), tiết trời TP Hồ Chí Minh khá mát mẻ, thuận lợi cho người dân vui chơi, tận hưởng không khí Tết Nguyên đán. Ngay từ sớm, hàng ngàn người dân ngoại thành, các tỉnh lân cận đã đổ về trung tâm Thành phố để dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm tại các điểm có tổ chức lễ hội Tết, như: Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa Xuân công viên Tao Đàn và khu vực các trung tâm thương mại có trang trí họa tiết chào Xuân…

Chú thích ảnh
Tối 30 Tết, người dân TP Hồ Chí Minh đổ về Hội hoa Xuân Tao Đàn để thưởng lãm hoa, chụp ảnh.

Trong đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, TP Hồ Chí Minh sẽ bắn hơn 2.700 quả pháo hoa tại 2 điểm tầm cao ở khu vực khu trung tâm và 6 điểm tầm thấp ở vùng ngoại ô. Trong đó, 2 điểm tầm cao được tổ chức tại nóc hầm Thủ Thiêm (hầm vượt sông Sài Gòn) và công viên Vinhomes (toà nhà Landmark, quận Bình Thạnh). Thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0h - 0h15 ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết).

Báo Tin tức xin gửi tới độc giả không khí nhộn nhịp đêm 30 Tết - thời khắc chuẩn bị đón giao thừa tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Đường phố TP Hồ Chí Minh được trang trí khá bắt mắt trong dịp Tết Kỷ Hợi.
Chú thích ảnh
Khi màn đêm vừa buông xuống, người dân ngoại thành đổ về khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh ngày càng đông.
Chú thích ảnh
Đường hoa Tết Nguyễn Huệ đông nghịt người dân và du khách vui chơi, chụp ảnh để chờ đón thời khắc giao thừa.
Chú thích ảnh
Khu vực đường Lê Duẩn (quận 1) được trang trí với đủ màu sắc, mang đầy không khí Tết.
Chú thích ảnh
Các điểm vui chơi tại trung tâm TP Hồ Chí Minh như Hội hoa Xuân, Đường hoa Tết... luôn đông nghịt người dân.
Chú thích ảnh
21 giờ 30 tối 30 Tết, lượng người đổ về phố đi bộ - đường hoa Nguyễn Huệ mỗi lúc một đông, vừa để chiêm ngưỡng hoa, chụp ảnh lưu niệm vừa để chờ ngắm màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào đón giao thừa phía đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phía quận 2).

 

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Ngày Tết nói chuyện đạo hiếu
Ngày Tết nói chuyện đạo hiếu

Người Việt Nam có một nếp sống rất đẹp, nếp sống ấy đã làm nên tính cách dân tộc và là nền tảng cho sự hình thành, phát triển văn hoá dân tộc. Nếp sống ấy đã trở thành nguồn mạch chảy trong tâm thức của mỗi một người con Việt từ xa xưa và duy trì đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN