'Sao đại chiến' đại chiến tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13

Trong lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 của báo Thể thao & Văn hoá (TTXVN), diễn ra tối 22/3, dàn nghệ sĩ lên nhận giải đông vui nhất thuộc về "Sao Đại chiến": Nhạc sĩ Dương Cầm, Slim V, Đỗ Hiếu; ca sĩ Duơng Hoàng Yến; đạo diễn Việt Tú và nhà sản xuất.

Lần đầu tiên tổ chức, với sự tham gia của hàng loạt nhạc sĩ, nhà sản xuất và ca sĩ trẻ đang “hot” nhất nhì showbiz hiện tại như Hà Lê - Phúc Bồ, Ái Phương - Đỗ Hiếu, Dương Hoàng Yến - Dương Cầm, Trọng Hiếu - SlimV, Miu Lê - OnlyC, Hoàng Tôn - Rhymastic, Vũ Thảo My - Phạm Hải Âu và nhóm MTV - Nguyễn Dân; đã như một thỏi nam châm hút sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng với "Sao Đại Chiến".

Chưa kể những tranh cãi trên ghế nóng của cuộc thi đã tạo nên những “trận bão” truyền thông bên cạnh chất lượng âm nhạc rất tốt, phản ánh tiệm cận và chính xác xu hướng của thị trường âm nhạc hiện nay.

Chính vì vậy, không bất ngờ khi chuỗi chương trình này vượt qua 4 đề cử còn lại: "Giọng hát Việt - The Voice" (VTV + Công ty Cát Tiên Sa); "Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids" (VTV + Công ty Cát Tiên Sa); "Lễ hội âm nhạc gió mùa - Monsoon Music Festival 2017" (Công ty Thanh Việt); "Thần đồng âm nhạc - Wonderkids" (HTV3 + Công ty Amberstone Media); giành giải Cống hiến cho "Chuỗi chương trình của năm".

Đạo diễn Việt Tú của "Sao Đại Chiến".


Slim V rạng rỡ trên thảm đỏ. Cùng với Trọng Hiếu, Slim V đã giành ngôi vị quán quân của "Sao Đại Chiến" mùa đầu tiên thật xứng đáng. Slim V cũng nằm trong danh sách đề cử của giải thưởng âm nhạc Cống hiến với hạng mục "Nhà sản xuất của năm" và nhận được khá nhiều phiếu bầu của các nhà báo.

Nhạc sĩ Dương Cầm cùng con trai trên thảm đỏ.

Gia đình Dương Cầm trên thảm đỏ. Anh tâm sự: Vợ và con trai là thần may mắn, là đông lực để anh nỗ lực trong thời gian qua.

Không chỉ cùng dàn "Sao Đại Chiến" nhận giải, mà nhạc sĩ Dương Cầm còn nhận giải "Nhà sản xuất của năm" và "Nhạc sĩ của năm". Năm 2017, Dương Cầm là đạo diễn âm nhạc cho nhiều liveshow, chương trình lớn như: "Cám ơn tình yêu", "Ru em", "Danh ca Việt Nam", "Như những đoá hoa", "Đại nhạc hội Son", "Hà Nội xưa và nay", "Khi mùa về", "Tháng Giêng và những người bạn", "Tự khúc mùa Đông"…với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần, Mỹ Tâm, Tấn Minh, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Uyên Linh, Văn Mai Hương… Ngoài ra anh còn là giám đốc âm nhạc cho cuộc thi "Tiếng hát truyền hình Sao Mai 2017" và Gala kỷ niệm 20 năm Sao Mai.; nhà sản xuất của album "Duyên"(ca sĩ Hồng Duyên),"Tình ca xanh" (ca sĩ Lan Anh)…

Dàn "Sao Đại Chiến" trên sân khấu nhận giải.

Dàn sao hùng hậu của "Sao Đại Chiến".


PT/ Báo Tin tức
Giải Âm nhạc Cống hiến 2018: Mỹ Tâm giành cú đúp 'Album của năm' và 'Ca sĩ của năm'
Giải Âm nhạc Cống hiến 2018: Mỹ Tâm giành cú đúp 'Album của năm' và 'Ca sĩ của năm'

Tại lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018 diễn ra vào tối 22/3, đã có 3 cái tên được hai lần vinh danh vì những cống hiến của họ cho âm nhạc trong suốt một năm qua, đó là ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Dương Cầm và ban nhạc Ngọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN