Thêm nhiều nước châu Âu đối mặt với thời tiết khắc nghiệt

Lại tiếp tục có thêm nhiều quốc gia ở châu Âu phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt do tuyết rơi dày tại châu lục này trong ngày 8/1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo châu Âu đang trong khoảng thời gian phải đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt khi không khí lạnh càn quét khiến nhiều phần của châu lục này phải hứng chịu cảnh tuyết rơi dày lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ.

Phần lớn khu vực Đông Âu đang hứng chịu mùa Đông lạnh nhất trong hơn 30 năm qua. Tuyết rơi dày đã bao phủ hầu hết thủ đô Athens của Hy Lạp cũng như khiến giao thông tại Thổ Nhĩ Kỳ bị gián đoạn.

Trước đó, vào ngày 7/1, tuyết rơi dày từ 50 cm đến 1,5m tại nhiều khu vực như ở miền Nam nước Đức, Áo hoặc Thụy Sĩ. Ở Nga nhiệt độ hạ thấp tới âm 40 độ C đã cướp đi hàng chục sinh mạng.

Tại Hungary, nhà chức trách nước này cho biết tuyết rơi dày đã làm gián đoạn hoặc làm tê liệt hệ thống giao thông đường bộ và đường không.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày ở Budapest, Hungary, ngày 8/1. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng xóa ở Ramsau am Dachstein, Áo, ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng xóa ở Filzmoos, Áo, ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng xóa ở Sankt Englmar, miền nam Đức, ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyết phủ dày đặc tại Budapest, Hungary ngày 8/1. Ảnh: THX/ TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyết phủ dày tại Dachstein, Áo ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Thời tiết khắc nghiệt hoành hành nhiều nước châu Âu
Thời tiết khắc nghiệt hoành hành nhiều nước châu Âu

Lại tiếp tục có thêm nhiều quốc gia ở châu Âu phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt do tuyết rơi dày tại châu lục này trong ngày 8/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN