Trải nghiệm Chợ nổi Cái Răng trên hồ Đồng Mô

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu các lễ hội, những loại hình dân ca, dân vũ, trò chơi, ẩm thực dân tộc đặc sắc mang bản sắc văn hóa vùng, miền tới du khách tham quan.

Nổi bật nhất chương trình là phần tái hiện văn hóa Chợ nổi Cái Răng - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại hồ Đồng Mô. 

Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm vào năm 2016. Đây là lần thứ 3 Chợ nổi Cái Răng được tái hiện tại “Mái nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tại đây mỗi du khách có thể cùng ngồi vào chiếu đờn ca tài tử, hát vài câu vọng cổ đặc trưng của đất phương Nam.

Rất nhiều sản vật đa dạng và phong phú vùng miền như: nhãn, chôm chôm, sầu riêng, cam sành, xoài cát, … được bày bán ở đây.

Ngoài các mặt hàng nông sản, du khách còn có thể dùng điểm tâm với các món: bánh canh, bánh tầm, hủ tiếu, bún nước lèo... do các cô gái chèo xuồng phục vụ tận nơi.

Video tái hiện chợ nổi Cái Răng trên hồ Đồng Mô:



Lê Phú/Báo Tin tức
Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng... định hướng thành điểm du lịch quốc gia
Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng... định hướng thành điểm du lịch quốc gia

Đề án "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" sẽ tập trung xây dựng các điểm du lịch nổi bật của thành phố trở thành điểm du lịch quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN