Tục giằng bông tại lễ hội Sơn Đồng

Ngày 11/3/2019 (mùng 6 tháng 2 Âm lịch), tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức Lễ hội Sơn Đồng trong đó độc đáo nhất là tục giằng bông.

Theo nhiều bô lão trong làng, tục giằng bông có từ thời tướng Lý Phúc Man trong một lần đi qua đã chọn vùng đất này làm nơi đóng quân và tiện cho việc rèn luyện binh lính. Khi ấy, ngài đã mang ngọn tre dài khoảng 1,2 m để quân sĩ tranh tài nhằm chọn ra người khỏe mạnh và mưu trí nhất dẫn binh lính xông pha ra trận mạc.

Chú thích ảnh
Chủ tế mang cây bông may mắn ra đình chuẩn bị cho màn giằng bông. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Tương truyền, người may mắn giành được cây bông thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc; những người sẽ hoặc đang có gia đình thì trong năm đó sẽ sinh con trai. Những ai chỉ giành lấy được sợi của cây bông cũng sẽ gặp may mắn cho cuộc sống của mình. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Sau phần lễ, các trai tráng trong làng cùng tham gia giằng bông may mắn. Theo quy định, sẽ có hai lượt tương ứng với hai cây bông được phát ra, mỗi cây cách nhau một tiếng. Sau khi giằng co, người giành chiến thắng phải giơ thẳng cây bông lên và mang vào đình làng trình Thánh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Sau khi có hiệu lệnh, trai tráng trong làng thi nhau giằng cho được cây bông may mắn, người nâng lên, kẻ hạ xuống tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong mỗi lượt, cây bông may mắn được nhiều lần giơ lên xong lại bị kéo xuống và chưa tìm chủ nhân may mắn. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Có tất cả hai lượt giằng bông, đến khi nào cây bông được một người duy nhất giơ thẳng đứng lên trời thì lượt chơi mới kết thúc, nếu vẫn còn người khác cầm vào, bông sẽ tiếp tục được giằng. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Người may mắn giằng được cây bông mang về đình làng. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Nam thanh niên may mắn giằng được cây bông mang về đình làng. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

 

TTXVN/Báo Tin tức
Hàng trăm thanh niên chen lấn giằng cây bông lấy may
Hàng trăm thanh niên chen lấn giằng cây bông lấy may

Chiều 11/3 (tức mùng 6/2 âm lịch), tục giằng bông tại lễ hội đình làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã diễn ra với sự tham dự của hàng trăm thanh niên trong làng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN