Những món ăn vặt không thể bỏ qua khi đến Hàn Quốc

Gần đây, nhiều bạn trẻ lựa chọn hình thức du lịch "free and easy" để trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Một trong những trải nghiệm mà khách du lịch lựa chọn là các món ăn vặt đường phố tại Hàn Quốc.

Những món ăn vặt tiếng Hàn là bunsik, nghĩa đen là “món ăn được làm từ bột mỳ”, là cụm từ được dùng để chỉ những món ăn Hàn Quốc có giá cả rất phải chăng. Những món bunsik được ưa chuộng nhất gồm có Gimbap, tteokbokki và eomuk.


Rất nhiều quầy hàng đường phố có thể dễ dàng tìm thấy ở gần Sinchon, Edae, Hongdae, và rất nhiều khu vực trường đại học cũng như các địa chỉ mua sắm nổi tiếng của Myeong-dong và Gangnam.


Gimbap:

Cơm nấu đơn giản được trộn với muối hoặc với baehapcho – một hỗn hợp trộn giữa dấm, đường và muối. Sau đó cơm sẽ được dàn phẳng lên một tấm rong biển. Trứng rán, eomuk (bánh cá), cà rốt, cải bó xôi trộn và củ cải ngâm được cắt thành các sợi dài và đặt vào giữa, tất cả được cuộn tròn lại. Thanh cơm cuộn sẽ được cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn với mùi vị có thể khác nhau tùy thuộc vào các nguyên liệu mà người làm sử dụng. Gimbap sẽ là lựa chọn đáng nhớtrong chuyến đi nhờ tính thuận tiện đấy.


Tteokbokki:

Tteokbokki cùng với gimbap và odaeng (bánh cá xiên que) là những món ăn phổ biến nhất được bày bán ở các quầy đồ ăn vặt ven đường. Bột gạo được hấp và tạo thành bánh hình trụ dài gọi là garae-tteok. Bánh gạo này được cắt thành các đoạn dài bằng ngón tay và nấu trong nước sốt tiêu đỏ cay ngọt gọi là gochujang. Món này có thể cho thêm bánh cá và rau nếu thích.


Eomuk:

Eomuk thường được gọi lại odaeng. Odaeng là một loại bánh cá, làm từ cá tầng đáy. Bánh cá này được xiên que và luộc với củ cải và hàng xanh. Món ăn vặt nổi tiếng này đặc biệt được ưa chuộng vào những tháng mùa đông lạnh lẽo. Một vài phiên bản còn có cả xúc xích, bơ hoặc bánh gạo.


Buchimgae/Jeon:

Buchimgae và Jeon là một loại bánh pancake hình đĩa trong ẩm thực Hàn Quốc. Các loại thịt, hải sản, rau và trứng được trộn với bột rồi được rán trong chảo bằng dầu. Tên của loại bánh pancake sẽ phụ thuộc vào các nguyên liệu được lựa chọn. Ví dụ như pajeon được làm từ hành lá, kimchi jeon được làm từ kimchi và bindaetteok được làm từ đậu tròn. Loại bánh này sẽ rất phù hợp nếu bạn dùng chung với makgeolli (rượu gạo Hàn Quốc).


Sundae:

Sundae là một loại xúc xích truyền thống được làm từ lòng lợn nhồi hỗn hợp đậu phụ, các loại rau và mỳ khoai tây. Món ăn thường được chấm muối trộn hoặc ở một số vùng được dùng với ssamjang, một loại bột hỗn hợp của gochujang and doenjang (bột đậu nành lên men). Sundae còn có thể được làm với mực ống hoặc được trộn với gạo nếp.


Twigim:

Twigim là tên gọi chung cho loại đồ ăn vặt được bọc bột chiên rán. Mực, bánh bao, khoai tây, tôm và các loại rau là các loại nguyên liệu chủ yếu thường được dùng. Món ăn này sẽ có vị còn ngon hơn nếu được chấm với nước sốt đậu nành hoặc nước sốt tteokbokki.


Hotteok:

Hotteok là bánh dẻo, thường có nhân là nhiều loại hỗn hợp hạt óc chó hoặc hạt thông với đường. Có thể làm mới công thức nấu bằng cách cho thêm rau hoặc bơ vào bột bánh. Bột bánh sẽ trở thành màu xanh mới lạ đặc biệt hơn nếu bạn trộn với bột trà xanh.


Jwipo/Dried Squid:

Jwipo là một loại cá khô chấm với sốt. Tại các quầy hàng ven đường Jwipo và mực khô thường được nướng trên một lớp sỏi. Khi được nướng vị ngọt của Jwipo hương thơm của món ăn sẽ càng đậm đà hơn nhiều.


Kkochi:

Kkochi là một loại thịt xiên nướng. Loại kkochi phổ biến nhất là dak kkochi, tức là thịt gà xiên. Những miếng thịt gà nhỏ và rau được xiên que, nhúng vào nước sốt rồi nướng. Xúc xích, bánh cá và tteokgalbi (sườn nướng) cũng được xiên que, bạn có thể thỏa thích lựa chọn loại kkochi yêu thích cho mình nhé.


Bungeo ppang/Gukhwa ppang/Gyeran ppang:

Tên Bungeo ppang được đặt cho món ăn này vì hình dáng giống con cá của nó, món ăn đặc biệt phổ biến vào mùa đông. Món ngọt ăn vặt này được đúc trong cái khuôn hình cá chép được gọi là bungeo. Bánh được nhồi nhân đậu đỏ, kem, bơ hoặc đậu ngọt và được nướng chín. Gukhwa ppang là loại có hình bông hoa và nhỏ hơn 1 tí so với loại Bungeo ppang. Gyeran ppang được làm từ khuôn bánh nhưng có nhân trứng thay vì nhân đậu.


Hoppang:

Hoppang là một trong những món ăn vặt ấm áp phổ biến trong mùa đông. Nó có vỏ tròn từ bột gạo với rất nhiều loại nhân như nhân đậu đỏ, rau hoặc nguyên liệu làm pizza. Hoppang luôn được hấp để giữ ấm và được bán nhiều trong các cửa hàng tiện lợi.


XC (theo KTO)/Báo Tin Tức
Thủ tướng: Quảng Bình phấn đấu tạo nên 'Gió Đại Phong' mới cho du lịch Việt Nam
Thủ tướng: Quảng Bình phấn đấu tạo nên 'Gió Đại Phong' mới cho du lịch Việt Nam

Đề cập đến một lối ra “mở” và bền vững cho Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Con đường đi đến thịnh vượng của Quảng Bình là dịch vụ hóa nền kinh tế, lấy du lịch làm nền tảng của sự phát triển. Thủ tướng kỳ vọng Quảng Bình sẽ tạo nên một làn “Gió Đại Phong” mới cho du lịch Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN