AFC: Bóng đá Việt Nam đã nâng tầm đẳng cấp

Với thành tích ấn tượng giành quyền vào Vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng như kỳ tích lịch sử lần đầu tiên thắng Thái Lan tới 4 bàn không gỡ ở các giải đấu chính thức, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá bóng đá Việt Nam đã có sự nâng tầm đẳng cấp đáng kể. 

Chú thích ảnh
 Đội trưởng Quang Hải là hạt nhân của U23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Nhận định về lượt trận cuối vòng loại bảng K - Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020, trang chủ AFC có bài viết: "U23 Việt Nam chứng tỏ đẳng cấp khi vùi dập Thái Lan".

Theo tác giả bài viết, trong 90 phút thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam đã chơi khôn ngoan và điềm tĩnh, khiến người Thái phải ôm hận: "Các chân sút áo đỏ bắn phá tan nát khung thành đội khách ở hiệp hai. Nhà Á quân giải U23 châu Á đã đường hoàng bước vào vòng chung kết với sự tin cao độ".

Trong khi đó, Fox Sports Asia ca ngợi: "Màn trình diễn của U23 Việt Nam hết sức thuyết phục. Họ xứng đáng có được tấm vé dự VCK U23 châu Á vào năm tới. Việc hủy diệt Thái Lan chứng tỏ đội bóng của HLV Park Hang-seo đang thống trị khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại".

Ngoại trừ Thái Lan - với tư cách là đội bóng chủ nhà, U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất ở "vùng trũng" vượt qua vòng loại để tới sân chơi châu lục. 

Báo Inter Football của Hàn Quốc thì hân hoan khi "phép thuật" của "thầy phù thủy" Park Hang-seo lại một lần nữa được thể hiện. Bài báo này mô tả: "Dù đối thủ Thái Lan không hề dễ chơi nhưng Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời. Chiến thắng này chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có thêm sự tự tin nhất định khi đối đầu với U23 Thái Lan, trước mắt là tại SEA Games 30 sắp tới". 

Trang tin news.joins.com đã tóm lược lại cả 3 chiến thắng của U23 Việt Nam ở vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2020 và đặc biệt nhấn mạnh vào chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan. Trang tin cũng đã miêu tả không khí ăn mừng của hàng nghìn khán giả trên sân và ở ngoài đường phố ở Hà Nội.

Thất bại ê chề của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam chẳng khác nào cú sét giáng xuống người hâm mộ bóng đá "Xứ Chùa Vàng". Theo truyền thông Thái Lan, đội bóng của nước này không chỉ để thua về mặt tỉ số mà còn thua về một loạt "chỉ số phụ" như: mất hết nhuệ khí chiến đấu sau khi bị thủng lưới; tinh thần kém; thiếu chuyên nghiệp; không chịu được áp lực...

Tuy nhiên, tờ "Siam Sport" cũng động viên các cầu thủ trẻ: "Thua 0-4 hay 0-10, U23 Thái Lan vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Nếu các bạn cho rằng đây là một tai nạn trong bóng đá, hãy về nước và tập luyện nhiều hơn".

Đối với U23 Việt Nam, đây là lần thứ 3 chúng ta góp mặt ở một VCK U23 châu Á, trước đó là vào các năm 2016 và 2018. Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã giành được vị trí Á quân.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 8 đến 26/1/2020 tại 4 sân vận động ở Bangkok và Pathum Thani (Thái Lan).

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức vào tháng 10 tới.

Ba đội bóng có thành tích tốt nhất giải đấu sẽ được trao vé tham dự môn bóng đá nam Olympic 2020 tại Nhật Bản. Trong trường hợp nước chủ nhà Nhật Bản nằm trong danh sách 3 đội kể trên, đội bóng còn lại lọt vào Bán kết U23 châu Á 2020 sẽ giành suất cuối cùng tham dự Thế vận hội 2020.
Hoàng Thanh Phương (TTXVN)
U23 Việt Nam là lá cờ đầu của Đông Nam Á
U23 Việt Nam là lá cờ đầu của Đông Nam Á

Vòng loại U23 châu Á 2020 đã khép lại và xác định đủ 16 đội dự VCK U23 châu Á 2020. Ngoại trừ U23 Thái Lan đương nhiên có suất dành cho chủ nhà của VCK, thì U23 Việt Nam chính là đại diện duy nhất của Đông Nam Á xuất sắc vượt qua vòng loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN