AFF Suzuki Cup 2018: HLV Thái Lan hẹn ‘phục thù’ tại Asian Cup 2019

Kết quả hòa 2-2 trên sân nhà và cú penalty "bắn chim" định mệnh khiến đội tuyển Thái Lan phải ngậm ngùi "nhường" vé vào Chung kết AFF Suzuki Cup 2018 cho Malaysia do luật bàn thắng sân khách, theo đó trở thành cựu vương sau 2 kỳ liên tiếp ngự trị Đông Nam Á. 

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên (HLV) trưởng của đội bóng "Xứ chùa Vàng" - ông Milovan Rajevac - tỏ rõ sự thất vọng khi không thể cùng các học trò bảo vệ ngôi vô địch: “Tất nhiên, tôi không thể hài lòng khi chúng tôi không giành vé vào chung kết. Nhưng đó là một kinh nghiệm cho các cầu thủ". 

Thừa nhận đội tuyển Malaysia xứng đáng vào chơi trận chung kết, vị chiến lược gia từng có công đưa đội tuyển Ghana vào tới Tứ kết World Cup 2010 nhấn mạnh: “Trong cả 2 lượt trận, Malaysia đã thể hiện sự quyết tâm và sức chiến đấu rất lớn. Khát vọng vào chơi trận chung kết của họ là rất lớn".

Trần tình về cơ hội ngàn vàng bị bỏ lỡ của đội nhà, HLV người Serbia tỏ ra tiếc nuối nhưng không hối hận khi đã đặt trọng trách ghi bàn từ chấm phạt đền lên đôi chân của "học trò cưng" Adisak Kraisorn - chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải năm nay với 8 bàn thắng: “Chúng tôi được hưởng 1 quả 11m nhưng không thể chuyển hóa thành công do thiếu may mắn. Tôi đã nghĩ đến việc thay đổi cầu thủ đá 11m cho một ai đó có tâm lý thoải mái. Nhưng rút cuộc, chúng tôi đã nhất trí giao cho Adisak thực hiện nhiệm vụ này. Thật không may, cậu ấy đã bỏ lỡ, nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ủng hộ cậu ấy”. 

Đây là lần thứ 4 trong tổng cộng 12 kỳ AFF Suzuki Cup, Thái Lan không thể vào được chung kết. HLV người Serbia đã ngay lập tức yêu cầu các học trò bắt tay vào "công cuộc phục thù" tại AFC Asian Cup 2019: “Chúng tôi phải trở lại càng sớm càng tốt và tập trung vào giải đấu sắp tới, đó là Asian Cup. Thái Lan sẽ triệu tập những cầu thủ giỏi đã không tham dự giải đấu này.

Tất nhiên, các cầu thủ cũng cần có thời gian nghỉ ngơi sau một mùa giải dài. Một số cầu thủ chơi ở những trận chung kết (giải trong nước) thậm chí còn không được nghỉ ngơi. Họ cần được xả hơi cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất của châu Á”.

Thanh Phương  (TTXVN)
AFF Suzuki Cup 2018: Malaysia trả giá cho tấm vé vào chung kết
AFF Suzuki Cup 2018: Malaysia trả giá cho tấm vé vào chung kết

Ở trận lượt về Bán kết AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Malaysia đã cầm hòa chủ nhà Thái Lan 2-2 sau khi đối thủ bỏ lỡ quả 11m đúng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN