ASIAN CUP 2019: Thái Lan muốn 'kiếm điểm' từ chủ nhà UAE

Đó là tuyên bố của huấn luyện viên (HLV) tạm quyền đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai ở buổi họp báo trước trận đấu gặp đội bóng nước chủ nhà Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Al Ain.

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodyadthai của đội tuyển Thái Lan phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đánh giá về đối thủ UAE, ông Sirisak Yodyardthai cho biết: “UAE là đội bóng có lối chơi tấn công tốc độ tốt nhưng tôi không quá lo lắng về điều đó. Tôi đã thảo luận vấn đề này với trợ lý Choketawee Promrut và nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề. Không khí trong đội hiện nay rất tốt. Các cầu thủ đang rất khao khát được thi đấu và tự tin có thể vượt qua vòng đấu bảng. Chiến thắng trước Bahrain vô cùng quan trọng, nó giúp kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Vị trí xếp hạng và điểm số trong bảng đấu với Thái Lan đều tốt và chúng tôi đang mong chờ trận đấu gặp UAE. Thái Lan đặt mục tiêu kiếm ít nhất 1 điểm từ trận đấu này và nghĩ hoàn toàn có thể đạt được điều đó nếu thi đấu tập trung. Việc thiếu vắng một cầu thủ quan trọng như Pansa là vô cùng đáng tiếc nhưng chúng tôi có những cầu thủ khác đủ sức thay thế vào vị trí này”.

Ngay sau khi tham dự buổi họp báo, các cầu thủ Thái Lan đã ra sân Hazza Bin Zayed tập luyện làm quen mặt sân thi đấu. Sân Hazza Bin Zayed tại Al Ain có mặt cỏ rất đẹp và kiến trúc hiện đại, đây cũng chính là địa điểm tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE vào ngày 16/1.

Không có nhiều phóng viên Thái Lan theo chân đội tuyển bóng đá nước này tại Asian Cup 2019, nhưng sự xuất hiện của những ngôi sao như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan… vẫn đáng chú ý.

Nếu như Channathip dù chiều cao hạn chế nhưng nổi bật với mái tóc màu bạch kim, khá giống với tiền vệ Văn Toàn bên phía đội tuyển Việt Nam thì Teerasil Dangda, chân sút chủ lực của đội tuyển Thái Lan đi tập với một đôi giày màu vàng khá nổi bật nhưng thường xuyên né ống kính phóng viên bằng cách chạy khởi động ở hàng trong cùng, luôn có ít nhất một trong hai đồng đội che khuất.
Trước khi bước vào buổi tập, Channathip Songkrasin cũng được các thành viên Ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan dặn dò kỹ lưỡng điều gì đó và sau đó cầu thủ nhỏ con này thể hiện quyết tâm và sự tập trung thấy rõ.

Sau 15 phút khởi động như quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các phóng viên được yêu cầu phải rời sân để đội tuyển Thái Lan chuyển sang phần tập chiến thuật.

Vào lúc 23h00 hôm nay 14/1 (tức 23h00 Việt Nam), chủ nhà UAE sẽ tiếp Thái Lan trên sân vận động Hazza Bin Zayed. Cục diện bảng A hiện đang rất căng thẳng khi UAE tạm dẫn đầu với 4 điểm, Ấn Độ xếp thứ 2 với 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua +1. Thái Lan cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ 3 vì hiệu số là -2. Bahrain mới có chỉ 1 điểm đứng cuối bảng.

Minh Tiến (P/v TTXVN từ Al Ain, UAE)
Asian Cup 2019: Thái Lan - UAE (23h ngày 14/1): Dắt tay nhau vào vòng 1/8?
Asian Cup 2019: Thái Lan - UAE (23h ngày 14/1): Dắt tay nhau vào vòng 1/8?

Dù thành tích đối đầu của Thái Lan sau 12 lần đọ sức với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) không tốt khi “Đàn Voi chiến” chỉ thắng được đúng 2 trận, thua tới 7 trận, nhưng không vì thế mà đại diện Đông Nam Á bị đánh giá thấp hơn đối thủ ở trận này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN