Asian Cup 2019: Truyền thông Thái Lan choáng váng trước thảm bại của đội nhà

Thảm bại không gì cứu vãn nổi của đội tuyển Thái Lan trước Ấn Độ đã khiến báo chí nước này bị sốc.

Chú thích ảnh
Ấn Độ thắng 4-1 trước Thái Lan trong ngày ra quân. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Nhiều tờ báo của Thái Lan đã đồng loạt đăng bài viết "mổ xẻ" trận ra quân của đội tuyển nước chủ nhà tại Vòng chung kết Asian Cup 2019.

Tờ Bangkok Post của Thái Lan giật tít: “Thái Lan bị làm nhục. HLV bị sa thải sau trận thua trước Ấn Độ ở Asian Cup”.

Tờ báo này viết tiếp: “Ấn Độ đã gây sốc khi thắng Thái Lan với tỷ số 4-1 ở trận ra quân tại Asian Cup 2019. Đây là thất bại bẽ mặt của tuyển Thái Lan".

Ngay sau trận đấu này, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã sa thải HLV Milovan Rajevac, người vốn đã hứng chịu "bão" chỉ trích mạnh mẽ về kết quả nghèo nàn của “Voi chiến” hồi năm ngoái.

Bài viết nhấn mạnh thất bại trước Ấn Độ khiến Thái Lan khó tránh nguy đứng cuối bảng A khi phía trước là hai trận đấu với những đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn cả Ấn Độ.

Trong khi đó, tờ Siamsport của Thái Lan giật tít: “Trận ra quân khó khăn của Thái Lan. Chhetri lập cú đúp giúp Ấn Độ thắng 4-1 trước Thái Lan ở Asian Cup 2019”.

Trong một bài viết khác có tiêu đề “Tại sao tuyển Thái Lan thất bại trước Ấn Độ”, tờ Siamsport đã phân tích về nguyên nhân thất bại của “Voi chiến”. Tác giả cho rằng Thái Lan đã đánh mất thế trận trong hiệp 2 trước Ấn Độ, khi đội tuyển đến từ Nam Á ghi liên tiếp 3 bàn vào lưới của Chatchai. Hàng tiền vệ của Thái Lan đã bị lép vế và chơi dưới sức trong trận đấu này.

Tờ Siamsport cho rằng Thái Lan đã chơi tệ giống như trận hòa 2-2 trước Malaysia ở AFF Cup 2018, khi họ bị loại trên sân nhà Rajamangala. Bên cạnh đó, chiến thuật của HLV Rajevac cũng bị chỉ trích.

Tờ Thaipost giật tít về trận thua của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ: “Thái Lan bị Ấn Độ vùi dập ở trận ra quân tại Asian Cup 2019”.

Trong khi tờ Nationmultimedia của Thái Lan giật tít: “Chhetri che mờ Chanathip trong trận thắng gây sốc 4-1 của Ấn Độ trước Thái Lan”. Tờ báo này cho rằng Chanathip Songkrasin, ngôi sao của tuyển Thái Lan, đã không thi đấu tốt như kỳ vọng ở trận ra quân, trong khi đó Sunil Chhetri của Ấn Độ đã tỏa sáng với 1 cú đúp.

Trước đó, tuyển Thái Lan đã đặt mục tiêu rất cao ở Asian Cup 2019 khi mà họ có được sự trở lại của Chanathip Songkrasin, ngôi sao đang thi đấu ở J-League (Nhật Bản). 

Ngoài ra, tờ Siamsport tường thuật sau trận đấu, các cổ động viên Thái Lan đã "đổ bộ" vào trang Instagram của HLV Kiatisak và yêu cầu cựu danh thủ này trở lại dẫn dắt “Voi chiến”. Họ rất thất vọng về HLV Rajevac sau khi tuyển Thái Lan bị loại ở Bán kết Asian Cup 2018 và thảm bại mới nhất này trước Ấn Độ.

Minh Ngọc (TTXVN)
Asian Cup 2019: Truyền thông Iraq dự cảm 'vô vàn khó khăn' khi đối đầu Việt Nam
Asian Cup 2019: Truyền thông Iraq dự cảm 'vô vàn khó khăn' khi đối đầu Việt Nam

Báo Al Mada của Iraq đã nhận định rằng đội tuyển nước này chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số những khó khăn trong trận ra quân gặp Việt Nam tại Vòng chung kết Asian Cup 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN