Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên đường, 'quên' đội mũ bảo hiểm khi diễu hành cổ vũ đội nhà

Chiều 21/4, hơn 1.000 cổ động viên Hải Phòng diễu hành khắp đường phố Hà Nội để cổ vũ cho đội nhà CLB Hải Phòng trước trận gặp CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Dù mang theo tinh thần cổ vũ bóng đá, nhưng việc không đội mũ bảo hiểm, đốt pháo sáng trên đường của CĐV Hải Phòng cũng khiến nhiều người bất bình, gây phản cảm.

Chú thích ảnh
CĐV Hải Phòng hội quân tại cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vào trung tâm thành phố.
Chú thích ảnh
Đoàn cổ động viên đi qua cầu Vĩnh Tuy, hô vang các khẩu hiệu, bài hát cổ vũ bóng đá. Tuy nhiên, việc nhiều CĐV không đội mũ bảo hiểm đã vi phạm Luật giao thông và đây là hành động không nên khuyến khích.
Chú thích ảnh
Nữ cổ động viên giương cao cờ trong đoàn diễu hành.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xe ba bánh, xe ô tô  đều được biến thành phương tiện để đi cổ động, với rất cờ, băng rôn trang trí. 
Chú thích ảnh
Cùng với việc diễu hành gây náo nhiệt, nhiều CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng trên đường phố, cũng là một hành động có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

   

Lê Phú/ Báo Tin tức
CĐV Hải Phòng gây ấn tượng mạnh bên ngoài sân vận động Mỹ Đình
CĐV Hải Phòng gây ấn tượng mạnh bên ngoài sân vận động Mỹ Đình

Bên ngoài SVĐ Mỹ Đình, người hâm mộ đã tập trung rất đông, chờ tới giờ vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup với đội tuyển Philippines. Trong đó, đoàn CĐV Hải Phòng gây ấn tượng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN