Đội tuyển Việt Nam thăng lên hạng 98 thế giới

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đà thăng tiến khi tăng 1 bậc so với tháng trước để vươn lên hạng 98 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA Ranking tháng 4/2019, vừa được công bố.

Chú thích ảnh
Thứ hạng của tuyển Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA còn có ý nghĩa nhiều hơn khi FIFA tiến hành phân loại hạt giống để bốc thăm chia bảng các giải đấu quốc tế. Ảnh: Hoài Linh/TTXVN

Đây là lần thứ ba đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vươn đến thứ hạng 98 trên bảng xếp hạng FIFA, sau các lần công bố bảng xếp hạng vào tháng 10/1998 và tháng 12/2003.

Tuy nhiên lần thăng hạng này của tuyển Việt Nam có ý nghĩa nhiều hơn, khi FIFA tiến hành phân loại hạt giống để bốc thăm chia bảng các giải đấu quốc tế, trong đó có Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Ở khu vực châu Á, ĐTVN xếp ở vị trí thứ 16 và vẫn giữ vị trí thứ nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang bỏ xa đội tuyển xếp thứ nhì khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (hạng 114 thế giới) tới 16 bậc.

Top 10 thế giới không có nhiều xáo trộn. Vị trí số 1 vẫn thuộc về đội tuyển Bỉ, tiếp theo là Pháp và Brazil. Đội tuyển Anh tăng 1 bậc để xếp hạng 4 thế giới trong khi tuyển Đức tăng 3 bậc để vươn lên hạng 13.

Theo thống kê của FIFA, đã có tổng cộng 150 trận đấu được tính điểm cho bảng xếp hạng tháng 4. Israel là đội kiếm được nhiều điểm số nhất với 20 điểm và đồng thời cũng là đội tuyển có bước thăng tiến mạnh nhất (tăng 8 bậc, xếp hạng 84).

Đội tuyển bị trừ nhiều điểm nhất là đội tuyển Áo (trừ 30 điểm) và qua đó cũng là đội tụt nhiều bậc nhất từ vị trí 23 xuống 34 (11 bậc).

Minh Đăng/Báo Tin tức
FIFA đề xuất mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự World Cup 2022
FIFA đề xuất mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự World Cup 2022

Ngày 15/3, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết tổ chức này đề xuất mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN