HLV đội tuyển Jordan tuyên bố 'đã nắm được điểm yếu' của đội tuyển Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển bóng đá Jordan Vital Borkelmans tuyên bố đã nắm được điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định các cầu thủ của ông đã sẵn sàng chiến đấu hết mình ở trận đấu tại vòng 1/8 để giành quyền vào vòng bán kết.

Chú thích ảnh
HLV đội tuyển Jordan Vital Borkelmans tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Phóng viên TTXVN đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dẫn lời ông Borkelmans cho biết, cũng giống như đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Jordan đã chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu quan trọng này.

"Tôi đã nói với các cầu thủ rằng Việt Nam là đội bóng chơi với tốc độ cao, mạnh và kỹ thuật và có nhiều ưu điểm. Các cầu thủ Jordan không biết nhiều về đối thủ Việt Nam nhưng đây đã là vòng loại trực tiếp nên toàn đội đều sẵn sàng chiến đấu để giành quyền đi tiếp", HLV trưởng đội tuyển Jordan nói.

Ông Borkemals cho biết đã xem nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam và hiểu được cách chơi của họ. Theo ông, việc các cầu thủ Jordan cần làm là tập luyện tốt nhất và giữ vững sự tự tin, không cần quá quan tâm đến những trận đấu đã qua. Dù đội tuyển Việt Nam chơi bóng rất nhanh nhưng Jordan lại có kỹ thuật và sự tự tin. 

HLV trưởng đội tuyển Jordan tin tưởng đội sẽ tiếp tục ở lại Dubai. Ông không loại trừ khả năng Jordan sẽ điều chỉnh lối chơi trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Với ông, quan trọng là mỗi cầu thủ đều phải chiến đấu hết mình. Nhà cầm quân này tự tin Jordan đang thành công ở Asian Cup và có thể giành suất dự VCK World Cup tại Qatar vào năm 2022.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 20/1 (giờ UAE), tức 18h00 Việt Nam.

Minh Tiến (TTXVN)
Asian Cup 2019: Điều nên biết về 'ngôi sao trong khung gỗ' của đội tuyển Jordan
Asian Cup 2019: Điều nên biết về 'ngôi sao trong khung gỗ' của đội tuyển Jordan

Amer Shafi là cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển Jordan tại Asian Cup 2019. Anh đã trấn giữ khung thành cho đội tuyển quốc gia Jordan kể từ năm 2002 và cũng là người có số lần ra sân nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia nước này với hơn 139 lần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN