Hòa U22 Thái Lan bằng đội hình ‘lạ’, U22 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng

Đội tuyển U22 Việt Nam đã giành vé vào chơi bán kết với vị trí nhất bảng sau khi cầm hòa 0 - 0 với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U22 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Tuyển U22 Việt Nam có trận đấu trên chân so với U22 Thái Lan. Ảnh: AFC

Trong bối cảnh mà vị trí thứ nhất hay nhì để tính toán gặp đối thủ nào ở vòng bán kết (đội nhì bảng A sẽ gặp nhất bảng B là chủ nhà Campuchia đang thi đấu ấn tượng) chưa chắc đem lại điều có lợi cho U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan, màn so tài này nghiêng nhiều về tính toán chuyên môn nhằm phục vụ cho mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng.

Sự kiểm nghiệm lực lượng và giữ những quân bài chủ chốt cho trận đấu ở vòng bán kết được HLV Nguyễn Quốc Tuấn ưu tiên hàng đầu. HLV này đã tung ra sân đội hình với nhiều sự thay đổi so với trận thắng Timor Leste khi có tới 9 thay đổi trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan. Dù vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã trao cơ hội cho một số cầu thủ chưa có dịp ra sân trước đó như thủ môn Y Eli Nie, trung vệ Trương Dũ Đạt, tiền vệ Nguyễn Hoàng Duy, Tống Anh Tỷ, Dụng Quang Nho… Bằng một “đội hình lạ”, U22 Việt Nam đã khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển U22 Thái Lan lại quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất, thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng, qua đó đoạt vị trí đầu bảng của đội bóng xứ sở chùa Vàng.

Với những toan tính của riêng mình, cả U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đã chơi khá thận trọng. Thế trận dù hơi nghiêng về phía đội quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn chơi bóng quá rườm rà, lạm dụng kỹ thuật và kỹ năng kiểm soát bóng nhiều chạm.

Sau màn trình diễn lối đá rối rắm, nhạt nhòa và không cho thấy rõ đường nét nào cụ thể về lối chơi tấn công hay phòng ngự phản công trước U22 Philippines rồi U22 Timor Leste, người hâm mộ vẫn chưa được chứng kiến một U22 Việt Nam tươi mát, sinh động và hiệu quả trước U22 Thái Lan.

Tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam không thể tận dụng thành công cơ hội. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0 - 0 và cả 2 đội dắt tay nhau vào chơi bán kết khi cùng có 7 điểm sau 3 lượt trận. Tuy nhiên, U22 Việt Nam xếp nhất bảng A khi hơn Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Với ngôi nhất bảng, U22 Việt Nam sẽ có thêm 1 ngày nghỉ trước vòng bán kết. Trong khi đó, với vị trí nhì bảng, U22 Thái Lan sẽ đối đầu với đội chủ nhà U22 Campuchia ở bán kết.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
U22 Việt Nam: Ye Li Ni E, Tùng Quốc, Dũ Đạt, Đức Nam, Tiến Dụng, Xuân Tú, Anh Tỷ, Quang Nho, Hoàng Duy, Việt Anh, Thiện Đức.
U22 Thái Lan: Koraphat Nareechan, Kritsada, Chatchai, Srayut, Jedsadakorn, Kittippong, Jaroensak, Annon, Techin, Tanpisit, Patcharapol.

Lịch thi đấu bán kết giải U22 Đông Nam Á:

(Ngày 24/2): Nhất A - Nhì B (15 giờ 30) và Nhất B - Nhì A (18 giờ 30).

Lê Sơn/Báo Tin tức
Giải U22 Đông Nam Á 2019: ‘Chung kết sớm’ giữa Việt Nam và Thái Lan
Giải U22 Đông Nam Á 2019: ‘Chung kết sớm’ giữa Việt Nam và Thái Lan

Hôm nay 21/2, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan ở lượt cuối bảng A Giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Campuchia. Với việc sớm giành vé vào bán kết nên nhiều khả năng chiều nay hai đội sẽ chơi đầy toan tính nhằm giành lợi thế ở bán kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN