Một cầu thủ đội tuyển Séc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt

Câu lạc bộ Aytemiz Alanyaspor của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/4 thông báo tuyển thủ người Séc Josef Sural đã thiệt mạng do bị chấn thương nặng trong vụ xe buýt gặp tai nạn khi anh cùng các đồng đội trở về nhà sau một trận đấu ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Josef Sural của CH Séc trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và CH Séc tại Amsterdam, Hà Lan, ngày 13/10/2015. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Hasan Cavusoglu, Chủ tịch câu lạc bộ Aytemiz Alanyaspor, cho biết tai nạn xảy ra khi cả hai tài xế trên xe buýt buồn ngủ. Josef Sural bị chấn thương nặng và anh đã không qua khỏi trong bệnh viện. Trên xe buýt còn có 6 cầu thủ khác cũng bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Một trong hai tài xế xe buýt đã bị bắt giữ và nhà chức trách thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành điều tra vụ tai nạn. Sural, 28 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ FC Brno, Slovan Liberec  và Sparta Prague của Séc. Anh cũng là thành viên đội tuyển quốc gia Séc.

Thanh Bình (TTXVN)
Cầu thủ ngã từ độ cao 3m vì ăn mừng bàn thắng
Cầu thủ ngã từ độ cao 3m vì ăn mừng bàn thắng

Tiền đạo mới được CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản) mua về đã nhảy qua hàng rào chắn quanh sân bóng để ăn mừng bàn thắng đầu tiên ghi được cho CLB mà không biết điều gì đang đón đợi anh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN