‘Nội chiến’ chung kết toàn Anh tại các giải đấu châu Âu: Kỷ lục chưa từng có

Hai trận lượt về bán kết Europa League vừa kết thúc rạng sáng nay (10/5) đã điền tên Chelsea và Arsenal vào chung kết giải đấu danh giá thứ 2 cấp CLB châu Âu. Lần đầu tiên, Ngoại hạng Anh (Premier League) tự hào đóng góp cả 4 cái tên chung kết toàn Anh cho các giải đấu lớn châu Âu sau Tottenham và Liverpool ở Champions League.

Chú thích ảnh
Liverpool có chiến thắng "thần kỳ" trước đội bóng được xem là mạnh nhất châu Âu Barca. Ảnh: DM

Anh trở thành quốc gia đầu tiên có 4 đội bóng góp tên ở chung kết các giải đấu hàng đầu châu Âu trong cùng một mùa.

Ở chung kết Champions League diễn ra tại Madrid ngày 2/6, Tottenham sẽ đối đầu với Liverpool.

Tại chung kết Europa League, cuộc nội chiến khác sẽ diễn ra giữa Chelsea và Arsenal vào rạng sáng 30/5.

Tự hào hơn với Ngoại hạng Anh khi hành trình đến với trận chung kết của các đội bóng giống như một phép màu. Tottenham lội ngược dòng thành công dù đã để cho Ajax dẫn trước tới 3 - 0 nếu tính thành tích của cả 2 lượt trận. Tương tự, khó ai có thể tưởng tượng được một Barcelona có thể gục ngã tại Anfield tới 4 bàn không gỡ để đưa Liverpool trở thành cái tên được vào thi đấu chung kết.

Chú thích ảnh
Eden Hazard ghi bàn thắng quyết định ở loạt sút penalty đưa Chelsea vào chung kết Europa League. Ảnh: DM
Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi được điền tên mình vào chung kết Europa League. Ảnh: DM

Một ngày sau đó, trên sân Stamford Bridge, The Blue thắng Frankfurt sau loạt sút penalty phân định thắng thua trong lúc Arsenal cũng mau chóng loại Valencia để làm nên những trận chung kết toàn Anh.

Trước mùa giải 2018 - 2019 đã có vài lần 3 trong số 4 đội bóng vào chung kết các giải châu Âu là của cùng một quốc gia nhưng trường hợp cả 4 đội chưa từng có tiền lệ.

Chung kết Champions League

Tottenham - Liverpool
2h ngày 2/6, sân Wanda Metropolitano (Madrid, Tây Ban Nha)

Chung kết Europa League

Chelsea - Arsenal
2h ngày 30/5, sân Olympic (Baku, Azerbaijan)

London trở thành thành phố đầu tiên góp tới 3 CLB (Tottenham, Arsenal và Chelsea) cho các trận chung kết của các giải đấu hàng đầu của UEFA trong cùng một năm.

Với người hâm mộ, đây là một năm đáng tự hào của bóng đá Anh, một sự khởi sắc thực sự của các CLB.

Các cựu cầu thủ của Ngoại hạng Anh đều bày tỏ sự vui mừng với thành tích mà các đội bóng Anh giành được.

Cựu tiền đạo Arsenal John Hartson hết mực ca ngợi thành tích của Liverpool và Tottenham: “Những gì diễn ra thực sự ấn tượng, không có nhiều cơ hội để Liverpool thua tới 0 - 3 ở trận lượt đi trước một đội bóng xuất sắc nhất thế giới lại có thể ngược dòng. Tottenham thua 0 - 2 trong trận lượt về lại có thể giành lại chiến thắng. Các đội bóng đều thể hiện phong độ tuyệt vời chưa từng thấy”.

Chú thích ảnh
Pierre-Emerick Aubameyang lập hat-trick giúp Arsenal đánh bại Valencia với tổng tỷ số 7 - 3 sau 2 lượt trận. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Arsenal. Ảnh: DM

Hậu vệ kỳ cựu Martin Keown khẳng định thành công của các đội bóng Anh có được là nhờ chất lượng của các huấn luyện viên và những quyết sách chuyển nhượng của họ.

“Chất lượng các HLV của chúng ta ở thời điểm hiện tại, theo tôi là tốt nhất mọi thời đại” - Martin Keown nhấn mạnh. “Các cầu thủ họ tuyển mộ không chỉ có kinh nghiệm và thể lực cũng rất tốt, cứ nhìn cách các cầu thủ Liverpool thi đấu. Sau Champions League, họ vẫn còn cuộc chiến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh giữa Liverpool/Man City để tiến bước”.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Lucas Moura ghi bàn thắng thứ 3 cho Tottenham ở phút thứ 96, lập kỳ tích giúp đội nhà thắng đội bóng đến từ Hà Lan Ajax. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Niềm vui của cả ban huấn luyện và các cầu thủ Tottenham. Ảnh: DM

Đức là quốc gia cũng có thành tích gần giống Anh với 4 đội bóng cùng thi đấu chung kết các giải đấu châu Âu. Năm 1980, các đội bóng Eintracht Frankfurt và Borussia Monchengladbach thi đấu chung kết UEFA Cup, trong khi đó, đội Hamburg gặp Nottingham Forest ở chung kết European Cup.

Năm 1990, Juventus gặp đội bóng đồng hương Fiorentina trong trận chung kết UEFA Cup toàn Italy, trong khi đó, AC Milan cũng lọt vào tới chung kết Champions League.

Tám năm sau đó, năm 1998, Juventus giành quyền thi đấu chung kết Champions League, trong khi đó, 2 đội bóng khác của Serie A là Inter Milan và Lazio đối đầu trong trận chung kết UEFA Cup toàn Italy.

Tại giải đấu quốc nội, Ngoại hạng Anh còn hấp dẫn đến những phút cuối khi ngôi vô địch hay cả vị trí trong top 4 vẫn còn phải chờ vòng đấu 38 mới được định đoạt.

Minh Đăng/Báo Tin tức
CĐV Liverpool than thở vì chỉ được 'chia' 16.600 vé xem chung kết Champions League
CĐV Liverpool than thở vì chỉ được 'chia' 16.600 vé xem chung kết Champions League

Chỉ có hơn 16.600 vé được phân phối cho CĐV Liverpool trong tổng số 68.000 chỗ ngồi của sân đấu chung kết Champions League 2019 Wanda Metropolitano. Với mức giá 513 bảng Anh một vé, CĐV Liverpool đang than phiền vì đắt đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN