Solskjaer có phải là lựa chọn đúng đắn của Manchester United?

Huấn luyện viên trưởng của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer cùng Quỷ đỏ đang chạm đáy thất bại. Các cổ động viên đặt câu hỏi, liệu huấn luyện viên người Na Uy có phải là lựa chọn quá vội vàng của Manchester United?

Chú thích ảnh
Quá nhiều khó khăn đang chờ đợi Solskjaer ở phía trước. Ảnh: PA Sport

Tháng 12/2018, khi CLB ở vào giai đoạn khủng hoảng, Solskjaer được đề cử vào vị trí HLV tạm quyền. Ngay lập tức, ông trở thành tâm điểm chú ý ở Ngoại hạng Anh (Premier League) khi giúp Manchester United thắng 10 trong số 11 trận đấu đầu dẫn dắt. Thành tích này khiến CĐV chứng kiến sự hồi sinh của một Quỷ đỏ quyết liệt và đầy cảm xúc. Vậy là chỉ sau hơn 3 tháng, Solskjaer đảm nhiệm vị trí HLV chính thức vào tháng 3/2019.

Thế nhưng, trái ngược mọi kỳ vọng, cho đến nay, Manchester United trượt ra khỏi mọi mục tiêu trước giải đấu. Họ bị loại ở tứ kết Champions League, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh. Trong đó, loạt trận thảm bại diễn ra khi trong 12 trận đấu giai đoạn cuối mùa giải 2018 - 2019, nửa đỏ thành Manchester chỉ thắng 2 trận. Mọi nỗ lực trước đó của cựu tiền đạo Manchester United nay đã bị phủ nhận sạch trơn.

Ngay khi mùa giải 2018 - 2019 khép lại, tiền vệ Ander Herrera đã nói lời chia tay MU theo dạng chuyển nhượng tự do. Bến đỗ tiếp theo của tiền vệ này nhiều khả năng sẽ là PSG, nơi được cho là sẵn sàng trả anh mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần.

Lưu luyến CLB cũ, Ander Herrera vẫn ngợi ca ông thầy Ole Gunnar Solskjaer là lựa chọn đúng đắn để xây dựng lại một Manchester United với tinh thần xưa cũ, nhưng vị HLV này vẫn cần thêm thời gian để có cải tổ rõ rệt.

Chú thích ảnh
Những ngôi sao nhiều khả năng sẽ chia tay MU trong mùa chuyển nhượng tới. Ảnh: DM

Ander Herrera nhận định: “Tôi vẫn tin Solskjaer. Ông là lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi thực sự tin tưởng vào ban huấn luyện dù vẫn biết rằng khó khăn vẫn còn phía trước. CLB cần thêm thời gian, thêm sự tự tin và cả sự ủng hộ”.

"Như Liverpool chẳng hạn, có thể họ đã tiến rất sát đến chức vô địch Champions League, nhưng 5 năm qua họ trắng tay. Dù họ có làm được những điều đến nay đã được cho là kỳ diệu thì họ vẫn cần cổ động viên dành cho họ thêm thời gian. CLB nào cũng vậy cả. Ole là sự lựa chọn hoàn hảo cho Man Utd. Có lẽ Man Utd sẽ không phải chờ tới 30 năm giành được 1 danh hiệu" - Ander Herrera ví von.

Tiền vệ người Tây Ban Nha nhận một phần lỗi khi CLB không thành công kể cả dưới thời HLV Solskjaer hay người tiền nhiệm Jose Mourinho. Theo anh sa thải một HLV là điều dễ dàng nhưng trách nhiệm cần phải được chia đều cho toàn đội bóng.

Một cựu cầu thủ khác của Manchester United là Robin van Persie cũng khẳng định Solskjaer xứng đáng có thêm thời gian để thay đổi đội bóng. “Xưa nay HLV nào cũng cần thời gian. Ngày nay thì cứ thua độ 6 trận là người ta đã đòi thay HLV rồi. Đó có phải là giải pháp hữu hiệu hay không? Chỉ khi bạn có đủ thời gian để giúp mọi người tự tin thì mới có thẻ giành chiến thắng” - Robin van Persie nhận xét.

“Anh ấy có hợp đồng kéo dài tới 3 năm và mọi người cũng nên nhìn dài rộng hơn. Anh ấy xứng đáng ở vai trò HLV. Một phương diện nào đó, anh ấy cũng giống như ngài Ferguson. Ferguson là Manchester United và Solskjaer cũng là Manchester United” - cựu tiền đạo của Quỷ đỏ khẳng định.

Chú thích ảnh
Ed Woodward vẫn đặt niềm tin nơi Solskjaer. Ảnh: DM

HLV Solskjaer cũng nhận được sự hậu thuẫn đáng kể của ông chủ Ed Woodward. Mặc dù cho rằng mùa giải vừa qua của Manchester United là “một mớ hỗn độn”, Phó chủ tịch CLB vẫn khẳng định sẽ dồn mọi tiềm lực tài chính để giúp vực dậy CLB trở thành gã khổng lồ của Ngoại hạng Anh như xưa.

Trái ngược với kết quả trên sân cỏ, lợi nhuận thuần của MU lại tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, theo công bố của Manchester United PLC (công ty mẹ của MU), lợi nhuận hoạt động (chưa giảm lãi và thuế) đạt 14,2 triệu bảng Anh (tương đương 18,1 triệu USD), tăng 94,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo công bố của Manchester United PLC, tổng doanh thu đạt 152,1 triệu bảng Anh, giảm gần 56 triệu bảng so với quý 4/2018, nhưng tăng 15 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng tăng thêm 7,7 triệu bảng (tương đương 11,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Có tiềm lực tài chính, Ed Woodward khẳng định sẽ cung cấp tiền cho Solskjaer để cải tổ chất lượng đội bóng.

Manchester United đang ở độ khao khát tài năng. Solskjaer hiện đang chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của Swansea City mới 21 tuổi là Dan James. Vị HLV người Na Uy cũng mong muốn CLB nhanh chóng nâng cao thể lực.

Dù cho phản đối kịch liệt Solskjaer sau thành tích ở nửa cuối mùa giải, các CĐV Quỷ đỏ vẫn bày tỏ niềm tin vào tương lai của CLB. Toàn bộ vé xem trọn mùa sau của CLB đã được bán kết, thậm chí là trong khoảng thời gian nhanh kỷ lục.

Manchester United bán ra tất cả 52.000 vé trọn cả mùa giải 2019-2010. Số vé còn lại trên sân 75.000 chỗ ngồi Old Trafford là vé lẻ và cho CĐV đội khách.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Manchester United vỡ tan giấc mơ tốp 4
Manchester United vỡ tan giấc mơ tốp 4

Vòng 37 Ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United đã chính thức gạch tên mình khỏi tốp 4 đội bóng dẫn đầu khi để Huddersfield Town cầm hòa 1-1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN