V.League 2019: Bổ sung hàng loạt ngoại binh, đội Nam Định tự tin trước mùa giải mới

Sau khi trụ hạng thành công tại V.League 2018, Câu lạc bộ bóng đá Nam Định đang có bước chuyển mình tích cực khi được Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà (Nam Định) tài trợ 20 tỷ đồng/năm.

Chú thích ảnh
Tân binh Pereira Diogo (áo vàng, Nam Định) đã có màn ra mắt ấn tượng với 2 bàn thắng. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Nguồn kinh phí này đã giúp đội bóng thành Nam bổ sung những bản hợp đồng chất lượng, hoàn thiện đội hình, sẵn sàng cho mùa giải mới.

Theo Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ, để chuẩn bị cho V.League 2019, ngoài việc ký tiếp hợp đồng với tiền đạo Diogo, cầu thủ chuyển về đầu quân cho Nam Định từ giai đoạn lượt về mùa giải 2018, Đội bóng cũng đã chiêu mộ thành công chân sút Nsi, trung vệ Tony và tiền vệ Lê Văn Phú. Qua các trận đấu giao hữu trước giải, các tân binh đã thể hiện phong độ tốt, hòa nhập nhanh với lối chơi của toàn đội.

Ngoại trừ trung vệ Tony, trong các ngoại binh mới về đầu quân cho đội bóng, người hâm mộ bóng đá thành Nam đã rất quen thuộc với cái tên Diogo, chân sút người Brazil chuyển về từ Câu lạc bộ Đà Nẵng, từ giai đoạn lượt về mùa giải 2018, đã góp công lớn giúp bóng đá Nam Định trụ lại ở đấu trường V.League với 4 bàn thắng. Trong khi đó, Nsi từng khoác áo rất nhiều đội bóng tại Việt Nam như: Than Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

Tuy nhiên: Việc tìm được nhà tài trợ muộn khiến đội bóng thành Nam mất một loạt những trụ cột như: Viết Tú, Hữu Quý, Văn Thuận và đặc biệt là tiền vệ tài năng Lê Sỹ Minh. Dù đã bổ sung 8 cầu thủ U19 lên thi đấu tại mùa giải mới, song việc mất các trụ cột quan trọng ở các tuyến đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu của đội bóng trong mùa giải mới.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cho biết: Các trụ cột của Đội bóng ra đi để lại một khoảng trống rất lớn, vì đây là những cầu thủ có kinh nghiệm đã chơi bóng tại V. League từ nhiều năm nay. Chúng tôi buộc phải "đôn" các cầu thủ trẻ lên đội 1 vì không có sự lựa chọn nào khác. Đây là mùa giải thứ 2 Nam Định chơi tại V. League nhưng không khác nào mùa giải đầu tiên được tiếp cận với bóng đá đỉnh cao, vì hiện nay đội có nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tham dự giải, chưa có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Độ tuổi trung bình của Câu lạc bộ Nam Định là 21 tuổi. Mùa giải này, câu lạc bộ đặt mục tiêu xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Hiện Sân vận động Thiên Trường đang được gấp rút chỉnh trang lại. Bên trong sân, các hàng ghế trên các khán đài được quét dọn sạch sẽ; hệ thống bảng điện tử đang được hoàn thiện; hệ thống đèn điện bảo đảm đủ độ sáng cho các cầu thủ thi đấu vào buổi tối; cỏ trên mặt sân Thiên Trường rất tốt, đảm bảo các yếu tố chuyên môn. Bên ngoài sân, các biển hiệu, logo đang được trang trí lại, các banner cổ động đã được dựng lên...

Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ bóng đá Nam Định thông tin, câu lạc bộ đang tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ cho đội. Ngoài Công ty VNA Sports khẳng định sẽ tiếp tục tài trợ trang phục thi đấu, đã có một số đơn vị khác cũng sẵn sàng đồng hành cùng đội bóng. Hy vọng vấn đề tài chính sẽ được giải quyết để các cầu thủ yên tâm tập luyện và thi đấu hết mình. Câu lạc bộ đã cấp 1.100 thẻ cho Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định, để người hâm mộ thành Nam có điều kiện tiếp lửa cho đội nhà trong các trận đấu của giải.

Mùa bóng năm nay, Ban Tổ chức sẽ tăng giá vé tại các khán đài để có kinh phí trang trải cho câu lạc bộ. Khán đài A, loại vé A1, A2 có giá 70.000 đồng/vé; A3, A4 có giá 60.000 đồng/vé; A5, A6 có giá 40.000 đồng/vé. Khán đài B, loại vé B1, B2 giá 40.000 đồng/vé, còn lại là 30.000 đồng/vé. Khán đài C, D vẫn giữ nguyên mức giá 10.000 đồng/vé.

Chiều 24/2, Câu lạc bộ bóng đá Nam Định sẽ có trận đấu mở màn V.League 2019 trên sân nhà gặp Câu lạc bộ Sài Gòn. Theo Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ, Sài Gòn là đội bóng mạnh với dàn cầu thủ đồng đều ở các tuyến, đặc biệt là có các ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, Nam Định có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả cộng với khát khao thể hiện mình của các cầu thủ trẻ. Do đó, toàn đội sẽ nỗ lực giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ...

Công Luật (TTXVN)
V.League 2019: Thanh Hóa bị cầm hòa đáng tiếc trong trận khai mạc
V.League 2019: Thanh Hóa bị cầm hòa đáng tiếc trong trận khai mạc

Chơi tốt trong hiệp 1 và có bàn thắng dẫn trước nhưng đội Thanh Hóa đã để đội Becamex Bình Dương gỡ hòa trong hiệp 2 và đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ngay trên sân nhà trong trận khai mạc Giải vô địch quốc gia Wake up 247 V.League 2019 diễn ra vào ngày 21/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN