V.League 2019: Kịch tính ở nhóm đầu bảng

Sau vòng 9 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019 (V.League 2019), đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm.

Tuy nhiên, đội này cũng chỉ hơn đội đứng thứ 2 là Hà Nội đúng 2 điểm. Thế nên, vị trí dẫn đầu của Thành phố Hồ Chí Minh khó giữ nếu để xảy chân trong trận đấu tới tại vòng 10 khi phải làm khách trên sân của Than Quảng Ninh. Còn Hà Nội có lợi thế hơn khi được thi đấu trên sân nhà, muốn vươn lên vị trí số 1 thì không nên chủ quan khi tiếp đón SHB Đà Nẵng để giành trọn 3 điểm ở lượt trận đấu này.

Chú thích ảnh
Một pha tranh chấp bóng bổng của cầu thủ hai đội, Hà Nội FC và Hồ Chí Minh FC tối 27/4 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ở trận cầu tâm điểm đầu tiên trên sân Cửa Ông (Quảng Ninh), với 14 điểm trong tay, đội bóng chủ nhà Than Quảng Ninh tạm thời đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 4 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Đây cũng được xem là kết quả đánh giá đúng thực lực của đội bóng ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Chung Hae Seong vẫn đứng ở ngôi đầu với phong độ ổn định. Dù không có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng với lối chơi chắc chắn, chặt chẽ ở cả 3 tuyến thì Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá có lối đá tốt hơn chủ nhà.

Việc Than Quảng Ninh phải tiếp đón đối thủ “khó chịu” như Thành phố Hồ Chí Minh thì một kết quả hòa đã có thể làm hài lòng Ban huấn luyện. Nếu như kết quả này xảy ra thì ngôi đầu bảng của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rơi vào tay đương kim vô địch Hà Nội nếu đội này giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng. Do đó, chỉ có giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh mới có thể giúp Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ được ngôi vị dẫn đầu của mình sau lượt đấu thứ 10 tới.

Còn ở trận cầu tâm điểm thứ 2, đương kim vô địch Hà Nội sau trận thua “thảm hại” đầu tiên trước Thanh Hóa ở vòng 9 vẫn tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Việc phải "gồng" mình ở trận đấu cuối trước Tampines Rover (Singapore) tại vòng bảng AFC Cup trong ngày 15/5 đã khiến Hà Nội giảm sút thể lực trước khi bước vào vòng đấu thứ 10 V.League. Tuy nhiên, trước đội bóng đang đứng dưới mình đến 6 bậc (vị trí thứ 8) là SHB Đà Nẵng thì mục tiêu phải thắng được Ban huấn luyện của Hà Nội đặt lên hàng đầu.

Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này, cộng với việc Thành phố Hồ Chí Minh bị cầm hòa hoặc thua trước Than Quảng Ninh thì đương kim vô địch Hà Nội sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Còn nếu bị cầm hòa hoặc thua thì hậu quả khó có thể lường trước được khi đội bóng đứng thứ 3 là Sông Lam Nghệ An với 16 điểm đang bám sát Hà Nội (kém 2 điểm) có thể vươn lên.

Mục tiêu phải thắng của Hà Nội cũng khó có thể thực hiện được khi đối thủ là SHB Đà Nẵng đang lấy lại phong độ của mình với 2 trận thắng liên tiếp gần đây. Với việc làm khách trước đương kim vô địch thì chủ trương phòng ngự chặt, phản công nhanh chắc chắn sẽ được Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng đặt ra. Chỉ cần 1 điểm cũng được cho là thành công đối với đội bóng sông Hàn ở vòng  đấu này.

Chính việc giằng co điểm số giữa hai đội bóng đang đứng Nhất, Nhì trên bảng xếp hạng sẽ khiến vòng 10 V.League 2019 thực sự hấp dẫn và kịch tính ở tốp đầu. Chỉ cần cả hai đội Thành phố Hồ Chí Minh (dẫn đầu) và đương kim vô địch Hà Nội (đứng thứ 2) xảy chân ở vòng này sẽ khiến 1 trong 2 đội phải "trả giá" bởi lượt đi V.League 2019 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại.

Quốc Trị (TTXVN)
Vòng 9 V.League 2019: 'Nóng' ở hai đầu chiến tuyến
Vòng 9 V.League 2019: 'Nóng' ở hai đầu chiến tuyến

Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 – 2019 (V.League 2019) đã trải qua 8 vòng đấu mà chưa bao giờ hết “nóng” ở cả hai đầu chiến tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN