Chiều 16/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Ngày 18/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, kết nối trực tuyến với hơn 1.000 điểm cầu trên cả nước.
Ngày 5/5, Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Việc tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đã kịp thời động viên cán bộ, nhân viên y tế, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân của hệ thống y tế công.
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
Chiều 22/11, Sở Y tế Đồng Nai đã có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh nhằm tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2018 - 2020.
Từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều đơn vị y tế không có tiền để chi thu nhập tăng thêm khiến cho ngày càng có nhiều nhân viên y tế nghỉ việc. Thông tin được Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ chiều 2/11.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các bệnh viện trong thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Đã có 15.525 người dân TP Hồ Chí Minh, trong đó có hơn 7.000 trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Hoạt động của tất cả điểm tiêm đều diễn ra trong trật tự và an toàn. Thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sáng 6/9.
Theo báo cáo UBND thành phố Hà Nội về Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp chuyên đề sắp tới, Sở Y tế dự kiến chi hơn 248 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng trên. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách.
Ngày 1/7, Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình Chống lao quốc gia tổ chức sự kiện "Triển khai cấp thuốc lao nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cơ sở y tế 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với Bộ trưởng Bộ Y tế.
Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Nghị quyết gia hạn chính sách thu hút bác sỹ, dược sỹ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 23/8, TP Hồ Chí Minh bắt đầu mở chiến dịch "truy vét" các ca mắc COVID-10 (F0) trong cộng đồng nhằm "xanh hóa" các vùng nguy cơ, bóc tách sớm F0 để có phương án điều trị phù hợp.
Bộ Y tế cho biết, việc cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh chuyên khoa lần đầu như trên chỉ áp dụng đối với đối tượng bác sỹ y khoa tốt nghiệp trước ngày 15/1/2021.
Làm sao để bảo vệ các bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường là chủ đề chính của Tọa đàm trực tuyến “Bảo vệ Blouse trắng nơi tuyến đầu” do Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức ngày 19/8.
Trước thời điểm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại các tỉnh, thành miền Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Ngành y tế đã đưa ra tất cả các chỉ đạo, kịch bản cho việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh vấn đề về xét nghiệm để phát hiện sớm các ca bệnh, cũng như đảm bảo công tác điều trị.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030.
Tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Người dân không nên chủ quan với bệnh bạch hầu, vì bệnh này dễ lây lan, tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Dự kiến trong năm 2020, sẽ có hơn 1 triệu trẻ trong độ tuổi 7 tuổi tại 35 tỉnh, thành phố được tiêm vắc xin bạch hầu để đảm bảo khống chế dịch.