Chính phủ tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cụ thể, về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong tháng 12/2018; trong đó việc sửa đổi tên gọi của Pháp lệnh là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch để thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Về chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung hơn cho công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời, lưu ý bổ sung các dự án luật theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Tiếp tục rà soát các luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cải tiến việc chuẩn bị tờ trình, báo cáo tóm tắt trình bày tại hội trường, trong đó chỉ nêu những vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn ý kiến khác nhau để đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận.

TTXVN/Báo Tin tức
Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN