Ngày hội non sông trên đảo ngọc Phú Quốc

Ngày 22/5, hòa vào niềm vui chung của đất nước, cả dân tộc tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, “Ngày hội non sông” nơi đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn ra tưng bừng, phấn khởi, tràn đầy niềm tin, hạnh phúc của nhân dân.

Khác với mọi ngày, đảo ngọc Phú Quốc vốn xinh đẹp, hôm nay càng lộng lẫy, tươi vui hơn với cờ hoa trang hoàng rực rỡ khắp mọi nơi, cờ Tổ quốc bay trong gió.

Tại hai thị trấn Dương Đông, An Thới và trung tâm các xã, đường phố phong quang, sạch đẹp điểm xuyến những bức tranh cổ động, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đặc biệt, 103 tổ bầu cử trên đảo được bày trí đẹp mắt, trang nghiêm để cho gần 72.000 cử tri Phú Quốc cùng với cử tri trong tỉnh bầu chọn 8 đại biểu Quốc hội , 65 đại biểu HĐND tỉnh.

Đúng 7 giờ, tất cả các tổ bầu cử ở huyện Phú Quốc đồng loạt khai mạc, tiến hành bầu cử trong hạnh phúc, tươi vui trên gương mặt người dân xứ đảo.

Trong nền nhạc hùng tráng, dạt dào cảm xúc của “Ngày hội non sông” vang lên trên đất đảo, bà con cử tri nô nức đến các điểm bầu cử để làm tròn trách nhiệm công dân. Họ đọc kỹ tiểu sử tóm tắt từng ứng cử viên trước khi quyết định bầu chọn và tự tay mình bỏ lá phiếu vào thùng phiếu.

Nở nụ cười tươi trên gương mặt rạng ngời niềm vui khi vừa bỏ xong những lá phiếu bầu cử, cử tri Dương Thanh Hùng, thị trấn Dương Đông bày tỏ: “Hôm nay là ngày trọng đại của đất nước, tôi và mọi người hăng hái đi bầu cử, làm tròn nghĩa vụ công dân, chọn những đại biểu ưu tú, có tài, có đức. Tôi kỳ vọng những người trúng cử nói đi đôi với làm đ em hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân , xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, làm tròn trọng trách người đại biểu nhân dân”.

Không khí ngày hội lớn của toàn dân tộc trên đảo ngọc Phú Quốc càng rộn ràng, vui tươi hơn khi bà con cử tri tấp nập đến các tổ bầu cử thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Cử tri hân hoan cầm trên tay lá phiếu bầu chọn những đại biểu ưu tú, đủ tài, đủ đức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Mỗi lá phiếu là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân đối với các đại biểu Quốc hội và HĐND , nhiệm kỳ 2016 - 2021 là tiếp tục chung sức, chung lòng cùng với toàn dân đưa đất nước vững bước tiến lên.

Cử tri Lê Văn Nghĩa, thị trấn An Thới nói: “Cùng với cả nước, Phú Quốc đang trên đà phát triển. Tôi mong sao các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đắc cử kỳ này tiếp tục xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu và giàu đẹp hơn, xứng đáng với tên gọi đảo ngọc. Bên cạnh đó, Phú Quốc là vùng biển đảo nên càng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”

Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, huyện Phú Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là tại các điểm bầu cử, bảo vệ thùng phiếu và tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, kịp thời xử lý nhanh những vụ việc phức tạp.


Cùng với đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa của bầu cử, quyền của công dân trong bầu cử được tăng cường trước đó. Ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Phú Quốc cho biết: "Đến 10 giờ, không khí bầu cử trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn ra sôi nổi, khẩn trương và nghiêm túc. Bà con cử tri hân hoan đi bầu đông vui.

Qua rà soát, Phú Quốc hiện có hơn 1.000 khách du lịch lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn và huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để những cử tri này thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội lớn của đất nước. Huyện cũng đã bố trí nhiều điểm bỏ phiếu tại những công trường lớn đang thi công xây dựng để công nhân đi bầu cử thuận tiện. Ngoài ra, tổ chức thùng phiếu lưu động đưa đến bệnh viện, trại tạm giam để cử tri bỏ phiếu”.

Đến thời điểm này, công tác bầu cử trên đảo Phú Quốc diễn ra an toàn, khẩn trương, nghiêm túc và đúng luật định. Mặc dù buổi sáng trên đảo có mưa nhẹ ở nhiều nơi, nhưng không ảnh hưởng đến không khí đi bầu sôi nổi, hăng hái của bà con cử tri.

Ghi nhận tại 2 Tổ bầu cử số 6 và số 11, thị trấn Dương Đông, các cán bộ làm công tác bầu cử hướng dẫn tận tình cho từng cử tri bỏ phiếu đúng quy định. Danh sách, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên, ngoài việc được niêm yết trang trọng, rõ ràng, dễ đọc còn được phát liên tục trên loa truyền thanh để cử tri tìm hiểu, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức độ, tài ba. 

Xe tuyên truyền cổ động ngày bầu cử hoạt động liên tục trên các tuyến đường thị trấn Dương Đông càng làm cho không khí “Ngày hội non sông” trên đảo ngọc Phú Quốc thêm sôi nổi, háo hức, phấn khởi, vui tươi.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Hình ảnh cử tri cả nước nô nức đi bầu cử
Hình ảnh cử tri cả nước nô nức đi bầu cử

Sáng 21/5 hơn 69 triệu cử tri trên cả nước nô nức cùng nhau đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân thiêng liêng của mình, sáng suốt bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV và 322.966 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN