Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Trưởng môn phái trà đạo Urasenke Nhật Bản

Ngày 16/10, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp Ngài Sen Genshitsu Daisosho, Trưởng môn phái đời thứ 15 của Trường phái trà đạo Urasenke Nhật Bản đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ngài Sen Genshitsu Daisosho, Trưởng môn phái đời thứ 15 phái Trà đạo Urasenke (Nhật Bản) nhân chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng gặp Ngài Sen Genshitsu Daisosho đúng dịp hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh, chuyến thăm và các hoạt động có nhiều ý nghĩa của Ngài Sen Genshitsu Daisosho lần này góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt hai nước Việt Nam - Nhật Bản. 

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản có mối liên hệ gắn kết lâu đời về lịch sử, văn hóa, thương mại. Từ thế kỷ 15, thương cảng Hội An của Việt Nam đã đón những tàu buôn đầu tiên của Nhật Bản và phố Nhật ở Hội An đã đóng vai trò trung tâm giao thương lớn của Nhật Bản với các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của Ngài Sen Genshitsu Daisosho trong quảng bá nghệ thuật trà đạo đến thế giới và Việt Nam. Nhấn mạnh, nghệ thuật trà đạo của Nhật Bản là hoạt động ý nghĩa góp phần kết nối, giao lưu văn hóa giữa người dân Nhật Bản với các nước trên thế giới, Quyền Chủ tịch nước cho rằng, những hoạt động của Ngài Sen Genshitsu Daisosho góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước; mong rằng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp trên cơ sở những nét văn hóa và phong tục tập quán tương đồng.

Ngài Sen Genshitsu Daisosho gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Đến thăm Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngài Sen Genshitsu Daisosho bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này và tổ chức các hoạt động, như giới thiệu, truyền bá, giao lưu về trà đạo của Nhật Bản cho người Việt yêu thích trà đạo là nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết về văn hóa giữa hai nước. Ngài Sen Genshitsu Daisosho mong muốn, trong thời gian tới hai nước không chỉ đẩy mạnh hợp tác kinh tế mà còn tăng cường giao lưu về văn hóa, trong đó có nghệ thuật trà đạo Nhật Bản.

Urasenke là một trong những trường phái trà đạo chính ở Nhật Bản, chiếm hơn nửa tổng số trà nhân trên toàn Nhật Bản. Hai trường phái chính khác là Omotesenke và Mushanokojisenke.

Đức Dũng (TTXVN)
Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận về sức sống Chủ nghĩa Mác
Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận về sức sống Chủ nghĩa Mác

Ngày 16/10, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Trao đổi lý luận lần thứ 8 giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề "Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN