Thường trực Ban Bí thư tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào

Chiều 19/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Lào do đồng chí Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Thongloi Silivong cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Đồng chí Thongloi Silivong bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Đồng chí Thongloi Silivong đã thông báo với đồng chí Trần Quốc Vượng về tình hình Lào gần đây; kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Tổng cục chính trị; khẳng định Bộ Quốc phòng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và hai Bộ Quốc phòng. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thongloi Silivong sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng đồng chí Thongloi Silivong được cử giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X.

Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của Bộ Quốc phòng Lào; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Lào dành cho Việt Nam từ trước đến nay. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa Quân đội của hai nước trước đây cũng như hiện nay; kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị hai nước; khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, xứng đáng là một trong những trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy truyền thống, luôn nêu cao cảnh giác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp chặt chẽ và triển khai có hiệu quả Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, trong đó cần tập trung phối hợp chặt chẽ bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; phòng chống, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là diễn biến hòa bình và an ninh trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Bộ Quốc phòng hai nước tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử Quân đội Nhân dân Lào
Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử Quân đội Nhân dân Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 19/1, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra Lễ khởi công Công trình sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử Quân đội nhân dân Lào, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN