Bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 22 kg pháo trái phép

Tiếp tục đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vừa bắt giữ 2 đối tượng (hộ khẩu thường trú tại Quảng Bình) có hành vi mua bán vận chuyển 22 kg pháo trái phép.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng có hành vi vận chuyển buôn bán pháo nổ trái phép bị bắt giữ. Ảnh; TTXVN

Theo đó,  khoảng 18h ngày 9 tháng 12 năm 2018, Tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình tuần tra phát hiện bắt quả tang đối tượng Lê Văn Trường (sinh năm 1980, trú tại Kỳ Thượng, Kỳ Anh) có hành vi mua bán hàng cấm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ 15 khối hình hộp bên ngoài có hoa văn và chữ nước ngoài và 2 túi ni lông bên trong chứa các khối hình cầu nhiều màu sắc, trên mỗi quả có gắn một đoạn dây nghi là pháo có tổng trọng lượng gần 22kg.

Quá trình đấu tranh đối tượng Lê Văn Trường khai nhận mua số pháo trên của Lê Quang Trung (sinh năm1992, trú tại Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) về để bán kiếm lời. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ Lê Quang Trung để phục vụ điều tra. Tại Cơ quan Công an Trung khai nhận đã chở số pháo trên từ Quảng Bình ra bán cho Trường để lấy tiền tiêu xài.

Trước đó (ngày 5/12), 5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, buôn bán 340 kg pháo nổ trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ, xử lý. 

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Châu Anh
Liên tiếp bắt quả tang 2 vụ vận chuyển pháo nổ về Hà Nam tiêu thụ
Liên tiếp bắt quả tang 2 vụ vận chuyển pháo nổ về Hà Nam tiêu thụ

Trong 2 ngày 28 - 29/11, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bắt quả tang 2 vụ với 2 đối tượng vận chuyển 16,5 kg pháo nổ trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN