Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm dịp Tết

Sáng 18/1, Thiếu tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ hai vụ buôn lậu, tạm giữ 1,25 tấn đường cát và 90 thùng bia ngoại nhập lậu qua biên giới.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 18/1, Tổ công tác phòng chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát đường sông. Khi đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú (tỉnh An Giang) Tổ công tác đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn và nhanh chóng tiếp cận các đối tượng để kiểm tra. 

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy để lại 25 bao đường cát (loại 50kg/bao), trên bao bì ghi bằng chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 1,25 tấn. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số tang vật nói trên và đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 10 giờ 35 phút, ngày 17/1, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an xã Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan An Giang) tổ chức tuần tra, kiểm soát đường sông. Khi đến khu vực bãi đất trống cặp bờ sông Hậu thuộc tổ 2, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang (thuộc khu vực vành đai biên giới), tổ công tác phát hiện một thuyền gỗ chạy tốc độ cao từ Campuchia sang Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác tiếp cận phương tiện để kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện chạy sang bờ sông phía Campuchia. 

Tiến hành kiểm tra khu vực bãi đất trống cặp bờ sông Hậu thuộc tổ 2, ấp An Khánh (xã Khánh An), Tổ công tác phát hiện có 90 thùng bia nhãn mác nước ngoài (80 thùng bia mang nhãn hiệu CROWN và 10 thùng bia mang nhãn hiệu ANGKOR). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa toàn bộ tang vật về Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, bắt giữ một xe khách vận chuyển gần 30 kg pháo nổ.

Chú thích ảnh
Số pháo bị thu giữ. Ảnh: baothanhhoa.vn

Khoảng 23 giờ ngày 17/1, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Quảng Xương, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô khách 14B - 017.40 do Hà Văn Thắng (sinh năm 1983, ở xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ô tô khách đang vận chuyển gần 30kg pháo các loại gồm: pháo cù, pháo dàn, pháo bi... Toàn bộ số pháo này đều được cất giấu trong các thùng các tông và phủ các loại hương bài lên phía trên.

Tại cơ quan, lái xe Hà Văn Thắng khai là đã nhận số hàng này từ một người khách gửi từ Nghệ An và sẽ có người nhận tại Ninh Bình.
    
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) và lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng vừa bắt giữ một ô tô vận chuyển 1,7 tấn bì lợn đang bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng kể trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm bẩn. Ảnh: baothanhhoa.vn

Vào lúc 17 giờ ngày 16/1, Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 36C - 201.95 có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1,7 tấn bì lợn đã bốc mùi hôi thối. Lái xe là Phạm Ngọc Minh (49 tuổi) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên. Lái xe khai nhận mua số bì lợn này từ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định để mang về Thanh Hóa bán.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Công Mạo - Hoa Mai - Duy Hưng (TTXVN)
Vác hàng lậu qua biên giới, bị phát hiện vứt toàn bộ hàng bỏ chạy
Vác hàng lậu qua biên giới, bị phát hiện vứt toàn bộ hàng bỏ chạy

Chiều 14/1/2019, lực lượng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập qua biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN