Bắt vụ vận chuyển 350kg nầm và thịt lợn bốc mùi hôi thối

Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 6 bao tải dứa bên trong chứa 350 kg nầm lợn và thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.   

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật bị bắt giữ. 

Theo đó, vào hồi 20 giờ 30 ngày 2/4, tại thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện xe ô tô 29D-005.35 do Lê Minh Khánh (sinh năm 1996, trú tại đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) điều khiển vận chuyển 6 bao tải dứa bên trong chứa 350 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Đối tượng Khánh khai nhận mua số sản phẩm động vật này từ bên kia biên giới rồi thuê xe vận chuyển về tiêu thụ, đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua kiểm tra, toàn bộ 350 kg sản phẩm động vật gồm nầm lợn và thịt lợn mặc dù được đông đá nhưng có dấu hiệu mốc xanh, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường đã khẩn trương tiến hành bàn giao cho Chi cục Thú y tiêu hủy theo quy định.

Tin, ảnh: Đặng Thái Thuần (TTXVN)
Từ 15/4, bắt đầu Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
Từ 15/4, bắt đầu Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” là chủ đề chính của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, sẽ được tổ chức từ ngày 15/4 đến 15/5/2019 trên toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN