Chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong khu vực biên giới

Chiều 9/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế.

Quy chế phối hợp giữa hai bên được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo bí mật thông tin, lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ của mỗi bên theo quy định, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của mỗi bên cũng như hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ phối hợp chia sẻ thông tin “Đường dây nóng”, có nội dung liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ khu vực biên giới vào địa bàn nội địa và ngược lại; trao đổi phương thức, thủ đoạn mới, tham vấn xử lý những vấn đề chưa có tiền lệ, phức tạp; chia sẻ dữ liệu, thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, hai bên sẽ quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Dự báo trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của từng đơn vị Bộ đội Biên phòng thì việc phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đối với công tác này là hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Quy chế theo tinh thần đúng chức trách, nhiệm vụ. Ngoài ra, quá trình triển khai công tác chống hàng giả và gian lận thương mại cần đi đôi với việc tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp hàng hóa trong nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phê phán những luận điệu xuyên tạc, sai trái; làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm…

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tích cực chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Quốc phòng…về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41 ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thể hiện tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm; tổ chức sử dụng lực lượng đấu tranh phù hợp, sát với tình hình buôn lậu trên từng địa bàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Hơn 600 văn bản được ban hành về chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hơn 600 văn bản được ban hành về chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chánh Văn phòng Thường trực (VPTT) Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, ông Đàm Thanh Thế cho biết: Hết năm 2017, VPTT Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã tham mưu, ban hành hơn 600 văn bản liên quan đến kiện toàn bộ máy 389 từ Trung ương đến địa phương; về triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN