Liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới tỉnh An Giang

Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đồn trưởng Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ liên tiếp 3 vụ vận chuyển hàng lậu tại khu vực biên giới.

Theo đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 25/12, tổ công tác Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức mật phục tại khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 67C-081.63 đang di chuyển từ cầu số 10, ấp Bà Bài hướng về UBND xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện trên xe chở 100 bao đường cát, loại 50 kg/bao, nhãn mác trên bao bì ghi bằng chữ Thái Lan.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1997, ngụ khóm Châu long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số đường cát trên.

Tổ công tác đã đưa người và phương tiện, tang vật về Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn để xác minh, điều tra làm rõ.

* Trước đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, trong 2 ngày 22 và 23/12, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, phối hợp với Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng chống Ma túy và Tội phạm miền Nam (Bộ đội Biên Phòng) mật phục bắt 2 vụ buôn lậu quy mô lớn. 

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 22/12, Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng chống Ma túy và Tội phạm miền Nam phối hợp với Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức mật phục tại khu vực đường kênh 4, thuộc khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Qua đó phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 51C-207.70 đi từ hướng bến mương Sáu Nhỏ ra Tân lộ Kiều Lương có dấu hiệu khả nghi. Tổ công tác yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra.

Khi phát hiện tổ công tác, đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn. Tổ công tác kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe có nhiều hàng hóa là hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng (đã qua sử dụng) và rượu ngoại, mỹ phẩm, thuốc tây… 

Tổ công tác tiến hành đưa phương tiện và số hàng hóa trên về Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn để xử lý. Tại Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn, Tổ công tác đã thống kê sơ bộ tang vật thu giữ bao gồm: 1 ô tô tải (biển kiểm soát 51C-207.70); 118 loa, 34 đầu đĩa, 4 âm ly, 2 máy lạnh, 3 tivi, 2 máy khâu, 2 radio, 1 bếp điện, 5 bình đun nước, 40 bình giữ nhiệt các loại, 1 máy giặt (đã qua sử dụng); 250 hộp thuốc tây nhãn hiệu AMOKLAVIN-BID; 3.600 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu DHC COLLAGEN; 2.000 hộp mỹ phẩm nhãn hiệu U.E.CREM; 30 chai rượu Chivas 21; 48 chai rượu Chivas 18.

Hiện Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng chống Ma túy và Tội phạm miền Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn hoàn chỉnh hồ sơ, điều tra, xử lý. 

* Hồi 20 giờ 45 ngày 23/12, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức mật phục tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, vứt hàng hóa và bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm 1.700 gói thuốc lá điếu ngoại các loại, trong đó có 1.000 gói nhãn liệu TOP, 400 gói RAM, 300 gói NELSON… 

Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đang phối hợp với các đơn vị chức năng, hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý các vụ việc trên.

Công Mạo (TTXVN)
Liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở biên giới tỉnh Quảng Trị
Liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở biên giới tỉnh Quảng Trị

Ngày 3/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ liên tiếp 3 vụ vận chuyển hàng lậu tại khu vực biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN