Mật phục, bắt quả tang vụ vận chuyển gần 2.300 gói thuốc lá nhập lậu từ Campuchia

Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển gần 2.300 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 5/1, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức mật phục tại khu vực gần mốc quốc giới 266, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, phát hiện một số đối tượng đang vác hàng qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nhưng các đối tượng bỏ lại toàn bộ hàng hóa và chạy về phía Campuchia. Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác phát hiện toàn bộ hàng hóa gồm 2.275 gói thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu NELSON, TOP, GODEL… Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, tịch thu số hàng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Nam, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có chiều hướng gia tăng. Do đó, đơn vị tăng cường lực lượng, tập trung triển khai kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan trong công tác chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Từ ngày 2 - 7/1, đơn vị đã độc lập và phối hợp bắt 4 vụ buôn lậu quy mô lớn, tang vật thu giữ gồm 6.025 gói thuốc lá điếu ngoại nhập các loại, 2 lô hàng gồm các thiết bị điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng (đã qua sử dụng) trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Công Mạo (TTXVN)
Kiểm soát chặt việc vận chuyển thuốc lá lậu qua cửa khẩu
Kiểm soát chặt việc vận chuyển thuốc lá lậu qua cửa khẩu

Bộ Tài chính vừa giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lực lượng phòng, chống buôn lậu kiên quyết đấu tranh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá lậu qua cửa khẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN