Nhóm buôn lậu tháo chạy sang Campuchia, bỏ lại 3.500 gói thuốc lá ngoại

Chiều 17/2, Đại tá Phan Minh Huyền, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đóng tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, thu giữ 3.500 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, BĐBP tỉnh An Giang kiểm đếm tang vật. 

Theo đó, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 16/2, Tổ công tác gồm Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cùng Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tổ chức mật phục tại khu vực mốc biên giới 270 và phát hiện một số đối tượng vác nhiều thùng carton đi từ hướng Campuchia về Việt Nam (cách cột mốc biên giới khoảng 100 m) và có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu nhóm người dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng này đã vứt lại toàn bộ hàng hóa rồi bỏ chạy về phía lãnh thổ Campuchia.

Tiến hành kiểm tra số hàng hóa bị bỏ lại, Tổ công tác phát hiện trong các thùng carton có 3.500 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.

Hiện tại Đồn Biên phòng Nhơn Hưng đã lập biên bản tạm giữ, tịch thu số hàng hóa nói trên và hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ được đấu giá để xuất khẩu
Thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ được đấu giá để xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 20/2018/QĐ -TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN