Pháo nổ ồ ạt nhập lậu qua biên giới Bình Phước

Những ngày cuối năm, pháo lậu “tuồn” qua địa bàn tỉnh Bình Phước ngày một gia tăng. Cao điểm tại địa bàn huyện Bù Gia Mập và nhiều địa phương khác, lực lượng chức năng “căng sức” bắt pháo lậu, có ngày lên đến 2 -3 vụ.

Chú thích ảnh
Lực lượng quản lý thị trường Bình Phước thu giữ hơn 1.000 viên pháo nổ (vắng chủ) tại lô cao su số 12 thuộc địa phận xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập vào ngày 8/1/2019. 

Pháo lậu được vận chuyển nhỏ lẻ thông qua nhiều con đường tiểu ngạch từ vùng biên giới “tuồn” vào nội địa. Đáng ngại hơn, pháo vận chuyển bằng xe giường nằm đi từ Bắc vào Nam qua Quốc lộ 14 ngày càng nhiều.

Pháo nổ ồ ạt “tuồn” vào nội địa

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng chức năng đang tăng cường truy quét các đối tượng vận chuyển pháo lậu và đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo qua địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn (từ giữa tháng 12/2018 đến nay), lực lượng Công an đã triệt phá 29 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, thu giữ 262kg pháo các loại và đang điều tra, xử lý 51 đối tượng có liên quan.

Theo Đại tá Mạnh, do địa bàn tỉnh có đường biên giới kéo dài, có nhiều đường tiểu ngạch dân sinh để người dân qua lại làm ăn, tình trạng vận mua bán, vận chuyển pháo ở khu vực biên giới diễn biến phức tạp.

Cao điểm trong ngày 9/1/2019, Công an huyện Bù Gia Mập kiểm tra đã phát hiện đối tượng Lương Cao Thế (24 tuổi, trú thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng) sử dụng xe môtô biển số 93P2-293.78 chở một túi xách chứa 10 bịch pháo bi và một lô pháo hoa (tổng trọng lượng 6,2kg). Công an huyện đã tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật để xác minh, xử lý.  

Cùng thời điểm trên, Công an huyện Bù Gia Mập bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ gồm: Phan Văn Trường (20 tuổi), trú ấp 6, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) và Nguyễn Lê Hoài Dũng (17 tuổi), trú thôn 1, xã Nghĩa Trung (Bù Đăng). Tang vật thu giữ một xe môtô biển số 93P1-002.58 và 7kg pháo bi. Từ vụ vận chuyển pháo trên, các đối tượng bị tạm giữ hình sự cùng tang vật để xác minh làm rõ, xử lý.

Cũng trong ngày 9/1, tổ tuần tra vũ trang của Công an thị xã Bình Long phát hiện một vụ vận chuyển pháo lậu, bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Duy Tâm (18 tuổi), Nguyễn Văn Thìn (19 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (19 tuổi) và Phan Bá Tân (18 tuổi) cùng trú xã Thanh An (Hớn Quản). Cơ quan chức năng thu giữ 8 bịch pháo nổ (800 viên pháo bóng hình tròn) mà các đối tượng đang giao dịch tại đường Phan Bội Châu, thuộc tổ 2, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.

Trước đó, 13 giờ 40 phút ngày 6/1, tổ tuần tra Công an huyện Bù Gia Mập phát hiện Dương Hữu Luân (18 tuổi, trú thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) đang vận chuyển trái phép 2,5kg pháo nổ bằng xe môtô biển số 93G1-176.08 tại thôn Bình Lợi, xã Phước Minh. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện tiếp tục phát hiện một đối tượng vận chuyển 2kg pháo nổ bằng xe môtô biển số 93H1-118.57 cũng tại thôn Bình Lợi, xã Phước Minh. Khi thấy công an, đối tượng đã vứt xe cùng tang vật bỏ trốn.

Tại thành phố Đồng Xoài, lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện một vụ vận chuyển pháo nổ. Hơn 1.000 quả pháo banh do đối tượng Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1999, trú khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)mua lại của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) tại khu phố Tân Bình, phường Tân Bình để mang về bán kiếm lời.

Trong ngày 8/1, Đoàn kiểm tra của Đội quản lý thị trường số 7 phát hiện bao hàng vắng chủ tại lô cao su số 12 thuộc địa phận xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Qua kiểm tra, hàng hóa đựng trong bao gồm hơn 1.000 viên pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và tiến hành các bước tiếp theo. Trước đó mấy ngày, lực lượng Quản lý thị trường cũng phát hiện liên tiếp hai vụ vận chuyển pháo nổ.

“Căng sức” ngăn chặn pháo lậu vùng biên giới

 

Chú thích ảnh
Hàng nghìn viên pháo nổ bị thu giữ.

Theo ghi nhận những ngày qua, tại vùng biên giới, các Đồn biên phòng đóng chân đang “căng sức” ngăn chặn pháo lậu. Xu hướng càng gần cận Tết, mặt hàng pháo lậu càng nóng lên và phức tạp hơn.

Đại úy Nguyễn Đình Chung, Đội trưởng Đội đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, những ngày qua, một số chốt chặn của Đồn tuần tra, kiểm soát và đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo lậu, thu giữ hàng chục kg pháo các loại. Điển hình mới đây, tại khu vực cách biên giới 30m về phía Việt Nam (thuộc địa bàn ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp), Đồn Biên phòng Cầu Trắng, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp Hải quan Cửa khẩu Tân Tiến bắt giữ đối tượng Trần Dương Trung (23 tuổi, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) đã dùng xe gắn máy chở hơn 60kg pháo nổ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Út, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, những vụ phát hiện vận chuyển pháo nổ ít khi “đầu nậu” – chủ lô hàng lộ diện mà chủ yếu thông qua điện thoại thuê các đối tượng có nhân thân phức tạp hoặc nhân dân, thanh niên không có việc làm qua biên giới mua hàng và vận chuyển vào Việt Nam.

Những đối tượng tham gia đường dây vận chuyển hàng cấm thường rất manh động và thông thạo địa hình khu vực biên giới. Các đối tượng nắm khá rõ quy định của các chế tài xử phạt, khung, mức hình phạt nên thường vận chuyển theo kiểu nhỏ, lẻ. Nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, các đối tượng sẵn sàng bỏ tang vật và xe máy để chạy thoát thân. Vì vậy, đa số các vụ bắt vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng cấm nói chung và mặt hàng pháo nổ nói riêng đều không bắt được đối tượng là chủ “đầu nậu”, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng cầm đầu.

Qua tìm hiểu được biết, nếu vận chuyển trót lọt chỉ 5kg pháo nổ các loại trong một chuyến, đối tượng đã thu về khoảng 1,7 đến 2 triệu đồng. Mỗi 1kg pháo nổ mua ở Campuchia hiện có giá dao động từ 320.000-340.000 đồng và vận chuyển “trót lọt” về Việt Nam bán với giá 700.000 đồng/kg. Mặt hàng pháo nổ vào “mùa Tết” bán với giá chênh lệch càng cao. Vì vậy, các đối tượng và “đầu nậu” tìm mọi cách, mọi thủ đoạn qua mặt lực lượng chức năng để vận chuyển pháo vào nội địa.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện khi vào các cửa khẩu, đường tiểu ngạch tiếp giáp biên giới Campuchia. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo tuồn qua biên giới vào nội địa.

Tin, ảnh: Chí Tưởng - Hồng Ánh (TTXVN)
Liên tục bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu dịp cuối năm
Liên tục bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu dịp cuối năm

Dịp cuối năm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh liên tục phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN