Vận chuyển gần 900 kg pháo nổ bằng đường mòn biên giới vào Việt Nam

Ngày 15/1, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Bảo Ngọc xác nhận: Đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ số lượng pháo nổ vận chuyển trái phép ở khu vực biên giới. 

Chú thích ảnh
Số pháo nổ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào hồi 11 giờ ngày 15/1, tại khu vực đường mòn Đồi Cao, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Tổ kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Tổ kiểm soát Biên phòng Tân Thanh, Đội kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tỉnh Lạng Sơn tiến hành thu giữ gần 900 kg pháo nổ.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, các đối tượng vận chuyển đã kịp trốn thoát.

Tang vật thu giữ gồm: 7.000 quả pháo nổ hình lựu đạn (tương đương 264 kg); pháo nổ loại 36 quả/giàn, 18 giàn/thùng (tương đương 600 kg); 2 giàn pháo nổ loại 100 quả/giàn (tương đương 30 kg).

Tất cả các loại pháo nổ trên được đóng vào thùng, đựng trong các bao tải to.

Các lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý lượng pháo trên theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo lậu tại Cao Bằng
Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo lậu tại Cao Bằng

Càng đến gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình hình buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng càng diễn biến phức tạp. Từ ngày 1- 14/1, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo nhập lậu với tổng trọng lượng gần 500 kg và một vụ vận chuyển trái phép ngà voi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN