Bộ ba người nhái 'siêu đẳng' của Nga lập kỷ lục lặn sâu 416 m

Ba thợ lặn thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã phá vỡ kỷ lục lặn của Hải quân Nga khi họ xuống sâu 416 m tại Biển Nhật Bản trong một cuộc huấn luyện cứu hộ dưới nước đáng kinh ngạc.

Chú thích ảnh
Thợ lặn Nga giương cờ mừng kỷ lục lặn sâu mới. Ảnh cắt từ video

Các thợ lặn dày dạn kinh nghiệm phải trải qua 3 ngày ngồi trong buồng nén trước khi họ có thể bắt đầu hành trình trong làn nước tối đen bằng cách sử dụng “chuông lặn” - một buồng cứng được sử dụng để vận chuyển thợ lặn từ bề mặt đến độ sâu và trở lại trong nước mở.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu cứu hộ Hải quân Igor Belousov chịu trách nhiệm vận hành chuông lặn này.

Xem 3 thợ lặn Hải quân Nga xuống sâu hơn 400 m so với mặt nước biển (nguồn: RT):

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các thợ lặn phải khảo sát khu vực và luyện tập kết nối đường ống dẫn khí ô xy với mẫu tàu ngầm. Nhóm người nhái này cũng đã giương quốc kỳ Nga như một hành động ăn mừng phá vỡ kỷ lục lặn.

Kỷ lục trước đó của Hải quân Nga do chính đội 3 thợ lặn này thiết lập năm ngoái với độ sâu 317 m.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Chuyên gia hàng không đề cập khả năng máy bay Lion Air bị gài bom
Chuyên gia hàng không đề cập khả năng máy bay Lion Air bị gài bom

Vụ máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) chở 189 người đâm xuống biển có khả năng do một quả bom gây ra. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN