Châu Á có trà sữa, châu Âu đề xuất Coca-Cola sữa

Sự kết hợp giữa trà và sữa đã trở thành hiện tượng và trà sữa “càn quét” nhiều quốc gia. Mới đây, trên mạng xã hội Twitter còn xuất hiện ý tưởng về kết hợp sữa với Coca-Cola tạo nên đồ uống độc lạ.

Chú thích ảnh
Bài đăng của James Felton trên mạng xã hội Twitter. Ảnh: Mirror

Nhà viết kịch bản hài người Anh James Felton vào đầu tháng 3 đăng trên mạng xã hội Twitter về loại đồ uống mà người dân Birmingham rất yêu thích. Đó là sự kết hợp giữa Coca-Cola cùng sữa.

Felton thậm chí còn đăng ảnh anh uống loại nước này. Bài đăng Twitter của Felton bỗng gây sốt mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều về loại đồ uống tưởng chừng gồm thành phần không liên quan. Hơn 4.000 lượt thích và 1.000 lượt chia sẻ bài đăng về Coca-Cola sữa của Felton.

Chú thích ảnh
Sự kết hợp mới lạ giữa Coca-Cola và sữa. Ảnh: Guardian

Nhiều người cho rằng loại đồ uống này thật kinh khủng. Felton khuyên chỉ nên pha Coca-Cola với sữa tiệt trùng được xử lý ở nhiệt độ cao. Những loại sữa khác Pha cùng sẽ có hương vị “kinh dị”.

Felton cho rằng Coca-Cola sữa rất ngon và mọi người nên thử đồ uống này. Felton cũng khuyên nên đổ sữa trước sau đó mới đổ Coca-Cola và nên dùng ngay đồ uống này trong vòng 10 phút sau khi pha.

Hà Linh/Báo Tin tức
Phát hiện mộ cổ chôn tập thể 140 trẻ em ở một khu tế lễ
Phát hiện mộ cổ chôn tập thể 140 trẻ em ở một khu tế lễ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, các chuyên gia khảo cổ hôm 7/3 vừa công bố thông tin chi tiết tìm thấy hài cốt của 140 trẻ em đã bị móc mất tim và được chôn chung ở một khu tế lễ cổ xưa ở Peru có niên đại khoảng thế kỷ 15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN