Dùng ảnh thời thơ ấu của nghi phạm để phát lệnh truy nã, cảnh sát phải xin lỗi

Vì không thể tìm được bức hình nào chụp gần đây của nghi phạm, cảnh sát huyện Trấn Hùng tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đã sử dụng tấm ảnh thời thơ ấu của các đối tượng để truy nã.

Chú thích ảnh
Hình ảnh thơ ấu của tội phạm được đưa lên lệnh truy nã khiến dư luận bức xúc. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), cảnh sát huyện Trấn Hùng đã phải ra thông cáo xin lỗi sau khi đăng những bức ảnh thời thơ ấu của 4 nghi phạm trong danh sách truy nã 100 tội phạm với các cáo buộc khác nhau từ gây rối trật tự đến đánh bạc, môi giới mại dâm và giết người.

Cảnh sát công bố các bức ảnh chân dung đi kèm với tội danh của đối tượng bị truy nã mà không kèm lời giải thích về việc nghi phạm đã là người trưởng thành.

“Ji Quinghai, nam giới, dân tộc Hán… bị truy nã do có liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng”, lệnh truy nã của cảnh sát viết, đi kèm với số chứng minh thư nhân dân và ảnh chụp từ thời tiểu học của nghi phạm.

Nghi phạm hiện đã 17 tuổi nhưng cảnh sát huyện Trấn Hùng phải sử dụng ảnh thời mẫu giáo để làm ảnh truy nã vì không thể tìm được bức hình nào chụp gần đây của nghi phạm. Ba đối tượng còn lại cũng đều ở tuổi trưởng thành từ 28 đến 51.

Chia sẻ với Chongquing Morning Post, cảnh sát Lưu tại huyện Trấn Hùng giải thích: “Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm hiện tại và thời thơ ấu không khác nhau là mấy. Nhìn kỹ vào những đặc điểm trên khuôn mặt anh ta, mũi, mắt, tai, miệng và cặp lông mày đều không hề thay đổi. Chúng tôi hoan nghênh mọi manh mối được báo về”.

Bất cứ ai cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt tội phạm bị truy nã thành công sẽ được thưởng với giá trị trong khoảng 1.000 đến 2.000 NDT (3,4 triệu – 7 triệu đồng).

Sau vụ việc, cảnh sát huyện Trấn Hùng đã phải đưa ra lời xin lỗi chính thức trên tài khoản xã hội Weibo.

"Việc sử dụng các bức ảnh thời thơ ấu (giờ đã được gỡ xuống) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và gây ảnh hưởng tiêu cực. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã thiếu thận trọng trong công việc", bức thư xin lỗi đề cập.

Trong khi nhiều người cảm thông với lực lượng cảnh sát và cho rằng họ chỉ đang cố gắng làm tốt nhất có thể, thì một bộ phận khác tỏ ra hết sức giận dữ. "Điều này một lần nữa cho thấy năng lực của các bạn. Thật đáng xẩu hổ. Với hành động và lối suy nghĩ kiểu này, làm sao chúng tôi có thể cảm thấy an toàn đây?", một cư dân mạng tại Bắc Kinh bình luận.

"Họa sĩ chuyên phác thảo chân dung tội phạm đâu? Hãy giúp họ vẽ một bức hình đi", một người sinh sống tại Thâm Quyến yêu cầu.

Hải Vân/Báo Tin tức
Chương trình 'đánh tan mỡ bụng' cho cảnh sát béo phì tại Thái Lan
Chương trình 'đánh tan mỡ bụng' cho cảnh sát béo phì tại Thái Lan

Những cảnh sát Thái Lan mắc bệnh béo phì sẽ phải đến Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát tại thành phố Pak Chong với hai tuần ăn kiêng và tập thể dục cường độ cao để giảm cân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN